Nội các Thái Lan bầu thủ tướng tạm quyền mới

Nội các Thái Lan bầu thủ tướng tạm quyền mới

ANTĐ - Ngày 7-5, nội các tạm quyền Thái Lan đã chỉ định ông Niwattumrong Boonsongpaisan làm Thủ tướng tạm quyền mới thay thế bà Yingluck Shinawatra vừa bị Tòa án hiến pháp cách chức do lạm quyền.
Tòa án Thái Lan buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức

Tòa án Thái Lan buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức

ANTĐ - Hôm nay (7-5), Tòa án hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết Thủ tướng Yingluck Shinawatra vi phạm hiến pháp, với cáo buộc bà lạm quyền trong việc điều chuyển một quan chức an ninh Thái Lan năm 2011. Điều này đồng nghĩa với việc bà bị tước bỏ vị trí Thủ tướng Thái Lan.

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử mới

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử mới

ANTĐ - Ngày 30-4, chính phủ tạm quyền Thái Lan và Ủy ban bầu cử (EC) nước này đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 20-7 tới nhằm kết thúc tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 6 tháng qua ở quốc gia này.
Tòa soạn báo tại Bangkok bị tấn công

Tòa soạn báo tại Bangkok bị tấn công

ANTĐ - Cảnh sát Thái Lan ngày 25-4 cho biết, một loạt vụ nổ đã xảy ra trên đường phố Thủ đô Bangkok vào đêm 24-4. Những kẻ tấn công đã ném lựu đạn vào trụ sở Tòa án Hành chính Trung ương, nằm ​​bên cạnh trại biểu tình của lực lượng chống chính phủ ở vùng ngoại ô phía bắc Bangkok, và tòa soạn của báo “Tin tức hàng ngày” tại quận Lak Si.  Cả hai vụ tấn công đều sử dụng loại lựu đạn M-79, nhưng không gây thương vong về người. Hội nhà báo Thái Lan đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi cảnh sát nhanh chóng bắt giữ những kẻ tấn công.
Thủ tướng Thái Lan bị kiện về tội "cố ý giết người"

Thủ tướng Thái Lan bị kiện về tội "cố ý giết người"

ANTĐ - Ngày 11-3, gia đình của hai người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan bị thiệt mạng trong một vụ đụng độ với cảnh sát hồi giữa tháng 2 vừa qua, đã khởi kiện vụ án hình sự đối với Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.
Bộ trưởng Thái Lan bác đề nghị đàm phán

Bộ trưởng Thái Lan bác đề nghị đàm phán

ANTĐ - Ngày 28-2, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chalerm Yoobamrung đã tuyên bố bác bỏ đề nghị đàm phán của thủ lĩnh lực lượng biểu tình Suthep Thaugsuban đưa ra trước đó 1 ngày. 
Thủ tướng Thái Lan rời Bangkok

Thủ tướng Thái Lan rời Bangkok

ANTĐ - Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 24-2 cho biết, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan bà Yingluck đã rời Bangkok, đến một nơi cách Thủ đô 150km để xử lý công việc, tuy nhiên, địa điểm và thời gian bà Yingluck rời Bangkok không được tiết lộ cụ thể.