ANTD.VN - Một danh
sách có tên của 6.000 quan chức đã được trình lên Bộ Tư pháp Thái Lan vì họ bị
nghi ngờ hành động sai trái dẫn tới thiệt hại 142 tỷ baht (4 tỷ USD) trong
chương trình trợ giá gạo dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
ANTĐ - Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (ảnh) tối 10-8, đã trở về Bangkok theo đúng giao hẹn. Sự trở lại của bà Yingluck đã xóa tan mọi nghi ngờ về việc bà có thể lợi dụng cơ hội để trốn khỏi Thái Lan trước các cáo buộc của tòa án về vấn đề thu mua gạo khi bà còn cầm quyền và lạm dụng quyền lực.
ANTĐ - Lạm dụng chức vụ và tài sản công trong vận động tranh cử là cáo buộc mới nhất nhằm vào cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, sau khi bà bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết buộc từ chức vào hồi tháng 5 năm nay, do tội danh lạm dụng chức vụ trong việc thuyên chuyển công tác Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia một hồi năm 2011.
ANTĐ - Ngày 17-7, Người phát ngôn của quân đội Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree cho biết, chính quyền quân sự nước này đã đồng ý cho phép cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra nước ngoài sau gần 2 tháng bị phế truất.
ANTĐ - Ngày 15-7, ông Suthep Thaugsuban, người đã lãnh đạo các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng chống lại chính phủ tạm quyền của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, đã được thụ phong trở thành nhà sư Phật giáo.
ANTĐ - Ngày 1-7, một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết, chính quyền quân đội Thái Lan đang cân nhắc khả năng mua một hệ thống phòng không tầm trung.
ANTĐ - Chính quyền quân sự Thái Lan đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc áp đặt vào tháng trước, sau cuộc đảo chính bất ổn lật đổ thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra.
ANTĐ - Ngày 13-6, lãnh đạo đảo chính Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố chính quyền quân sự nước này sẽ thành lập một chính phủ lâm thời vào tháng 8 tới.
ANTĐ - Hàng ngàn cảnh sát và binh linh đã được triển khai xung quanh thủ đô Bangkok của Thái Lan, nhằm ngăn chặn những người biểu tình tụ tập gây rối loạn an ninh.
ANTĐ - Người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan vừa tuyên bố cuộc bầu cử thủ tướng mới sẽ chỉ diễn ra sau 15 tháng nữa, nhằm tạo ra thời gian cho các phe phái chính trị hoà giải và cải tổ.
ANTĐ - Ngày 26-5, nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã chính thức phê chuẩn Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayuth Chanocha làm người đứng đầu chính quyền quân sự mới, tức Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO).
ANTĐ - Hôm qua 25-5, bất chấp lệnh cấm, hơn một nghìn người đã xuống đường biểu tình tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan nhằm phản đối cuộc đảo chính của quân đội nước này. Tại các khu vực xung quanh Tượng đài Chiến thắng ở trung tâm Bangkok, một số người biểu tình đã đụng độ với các binh sĩ quân đội, ít nhất 2 người đã bị quân đội bắt giữ.
ANTĐ - Tờ Bưu điện Bangkok ngày 23-5 đưa tin, Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha đã trở thành Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan, một ngày sau khi ông này tuyên bố đảo chính và áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước. Theo thông báo phát đi vào tối 22-5, ông Prayuth sẽ tạm thời nắm quyền lãnh đạo đất nước cho đến khi tìm được người thay thế.
ANTĐ - Ngày 23-5, Thủ tướng bị phế truất Thái Lan Yingluck Shinawatra, một số bộ trưởng nội các, cùng nhiều nhà lãnh đạo biểu tình chống chính phủ và ủng hộ chính phủ, còn gọi là “áo đỏ”, đã bị quân đội bắt giam tại các địa điểm bí mật.
ANTĐ - Ngày 22-5, ngay sau khi đảo chính, phát ngôn viên quân đội Thái Lan đã tuyên bố tạm thời đình chỉ hiến pháp, đồng thời yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra trình diện quân đội trong ngày hôm nay, 23-5.
ANTĐ - Ngày 7-5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết phế truất Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra với cáo buộc lạm quyền khi thực hiện thuyên chuyển Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia sang một vị trí khác vào năm 2011.
ANTĐ - Trong phiên họp tối ngày 9-5, ông Surachai Liangboonlertchai đã được Thượng viện Thái Lan bầu làm chủ tịch mới thay thế ông Nikom Wairatpanich, người vừa bị đình chỉ chức vụ này với cáo buộc ủng hộ chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
ANTĐ - Hôm 9-5, cảnh sát Thái Lan đã bắn hơi cay và xịt vòi rồng vào hàng trăm người biểu tình ở thủ đô Bangkok, hai ngày sau khi tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức.