ANTĐ - Một đoạn video về tranh chấp ở Biển Đông đang được trình chiếu trên một
biển quảng cáo tại ngay Quảng trường Thời đại, thành phố New York (Mỹ). Đây là "đòn" tuyên truyền sai lệch cố ý của Trung Quốc.
ANTĐ - Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos ngày 23-7 cho biết, ông chấp nhận lời đề nghị của tân Tổng thống Rodrigo Duterte là trở
thành đặc phái viên tại Trung Quốc.
ANTĐ - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) vừa ra phán quyết không công nhận "đường chín đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời cho biết, Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở vùng biển này.
ANTĐ - Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Philippines về các vấn đề liên quan tới Biển Đông nếu Manila bỏ qua phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA), tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin hôm 4-7.
ANTĐ - Philippines ngày 29-2 đã hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.
ANTĐ - Tòa
Trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) có trụ ở tại The Haugue (Hà Lan) ngày
29-10 đã ra phán quyết khẳng định cơ quan này có đủ thẩm quyền xét xử vụ
Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông.
ANTĐ - Được thuyết minh bằng tiếng Trung Quốc và phụ đề tiếng Anh, bộ phim tài liệu “Hành trình trên Biển Đông” mới đây được đăng tải trên trang web của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc và Youtube đã cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về những hoạt động mờ ám của Trung Quốc và gửi đi thông điệp đáng sợ của họ: Bắc Kinh không từ bỏ dã tâm chiếm trọn Biển Đông.
ANTĐ -Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc đang xây dựng tiền đồn quanh các vùng biển tranh chấp và sẽ tự ý mở rộng cơ sở quân sự ở quần đảo Trường Sa trên biển Đông.
ANTĐ -Hôm qua (10-7), tại hội nghị về tình hình biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược tổ chức ở thủ đô Washington - Mỹ, ông Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã thẳng thừng cáo buộc Trung Quốc “tham ăn, gây hấn trắng trợn” trong việc đòi chủ quyền phi lý ở biển Đông cũng như tham vọng “bá chủ” các nguồn tài nguyên ở đây.
ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 6-7 đã đăng bài viết của hai nhà phân tích Alex Woo và Tsim Sha Tsui cho rằng, thật vô cùng khó hiểu khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông mà không đưa ra cơ sở nào.
ANTĐ - Mới đây, Trung Quốc phát hành bản đồ dọc phi lý bị nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Philippines và Mỹ phản đối, lên án gay gắt. Bản đồ gồm 10 đoạn, nuốt trọn gần hết biển Đông và cả bang Arunachal Pradesh mà Ấn Độ tuyến bố chủ quyền.
ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - Jen Psaki cho biết, Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của các giàn khoan Trung Quốc trên biển Đông để có phản ứng thích hợp...
ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 17-6 cho biết, nước này mong muốn tòa án quốc tế sớm đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
ANTĐ - Trong buổi tiếp đón truyền thống ngoại giao đoàn cùng đại diện các tổ chức khu vực, quốc tế ở Thủ đô Berlin ngày 12-6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng kêu gọi, giờ đây cả thế giới phải thể hiện trách nhiệm vì nền hòa bình, tự do, pháp quyền và dân chủ.
ANTĐ - Trong tranh chấp chủ quyền, bên nào có thời gian chiếm giữ càng lâu càng có lợi. Nhưng trái ngược với lý thuyết này, Trung Quốc đang thua trong cuộc chiến công luận. Có lẽ Bắc Kinh cho rằng hình ảnh tiêu cực là “tác dụng phụ” khó tránh của “chiến thuật cắt lát salami”, nhưng tài liệu mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa công bố tự “tố cáo” rằng bản thân Bắc Kinh không hài lòng với tình cảnh hiện nay.
ANTĐ - Có thể thấy rằng Trung Quốc ngày càng tỏ ra ngoan cố ở Biển Đông thông qua nhiều hành động đơn phương. Trong khi đó, Philippines - dưới sự lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Benigno Aquino III - cũng cho thấy sẵn sàng đương đầu với kịch bản leo thang căng thẳng của Bắc Kinh.
ANTĐ - Tòa Trọng tài thường trực tại The Hague, Hà Lan vừa đưa ra hạn chót cho Trung Quốc biện hộ vụ kiện quốc tế do Philippines khởi kiện Bắc Kinh về yêu sách “đường lưỡi bò” và hành động xâm lấn chủ quyền, biển đảo. Thế nhưng Trung Quốc đã lớn tiếng nói không tham gia.
ANTĐ - "Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương của bất kỳ nước nào nhằm khẳng định lãnh thổ hay tuyên bố chủ quyền hàng hải thông qua hăm dọa, áp chế hay sử dụng vũ lực"
ANTĐ - Các lãnh đạo nhóm G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc về những căng thẳng giữa Trung Quốc và một số quốc gia châu Á do tranh chấp chủ quyền ở biển Đông và biển Hoa Đông.