“Yêu râu xanh” xin được y án tù chung thân

ANTĐ - Lợi dụng nơi vắng vẻ, Cường chặn đường các nạn nhân, dùng hung khí khống chế cướp tài sản rồi giở trò đồi bại.

TAND tối cao tại TP.HCM hôm nay (29/12) đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo  Đỗ Văn Cường (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) về các tội: hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, cướp giật tài sản do có đơn kháng cáo xin được giảm án của bị cáo. Nhưng đến khi  phiên tòa được mở, bị cáo đã bất ngờ rút đơn kháng cáo xin được y án tù chung thân. Do đó, HĐXX đã đình chỉ xử phúc thẩm đối với vụ án. 

Bị cáo Đỗ Văn Cường bất ngờ rút đơn kháng cáo tại tòa phúc thẩm

Trước đó TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Đỗ Văn Cường tù chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em”, 5 năm tù về tội “hiếp dâm”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, 3 năm tù về tội “cướp giật tài sản”, tổng mức hình phạt chung đối với bị cáo là tù chung thân.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ ngày 25/2/2013 đến ngày 25/3/2013, Đỗ Văn Cường đã sử dụng xe mô tô chạy đi trên những đoạn đường vắng trên địa bàn huyện các huyện: Long Thành, huyện Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dùng hung khí khống chế phụ nữ, học sinh nữ để chiếm đoạt tài sản, sau đó hãm hiếp các nạn nhân.

Cụ thể, vụ thứ nhất, khoảng 15h30, ngày 25/2/2013, Cường điều khiển xe mô tô chạy đến đoạn đường vắng thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện cháu N.T.V (SN 2.000, ngụ tỉnh Đồng Nai) mặc đồng phục học sinh đang đi xe đạp trên đường. Lúc này, Cường liền ép xe cháu V. dừng lại, rồi dùng 1 con dao nhọn khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.

Vụ thứ hai: khoảng 12h, ngày 15/3/2013, Cường điều khiển xe mô tô chạy trên đường 25B, thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện cháu V.T.K.N. (SN 1995) mặc đồng phục học sinh đang đi bộ trên đường. Cường chạy xe đến gần giả vờ cho N đi nhờ xe. Khi N. đồng ý lên xe thì Cường chở N.vào lô cao su thuộc xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và dùng tuốc – nơ-vít khống chế cháu N. cướp 1 đôi bông tai 2,3 phân vàng 18K, 1 sợi dây chuyền 6 phân vàng 18K, 1 ĐTDĐ và 200.000 đồng. Khi Cường đang định giở hành vi bỉ ổi thì có người đang lùa trâu đi tới nên Cường đã nhanh chân lên xe tẩu thoát.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự như trên, tổng cộng, Cường đã thực hiện trót lọt 2 vụ hiếp dâm, 3 vụ hiếp dâm trẻ em, 5 vụ cướp tài sản và 1 vụ cướp giật tài sản. Ngày 25/3/2013, khi Cường chạy xe đến khu vực xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tìm kiếm “con mồi” thì bị công an bắt giữ.