Yêu cầu xử lý 3 cô gái đánh nữ sinh man rợ ở Thái Nguyên

ANTĐ - Sau khi bài viết về clip "Nữ sinh Thái Nguyên bị đánh" được đăng tải, ANTĐ nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc bày tỏ nỗi bức xúc và sự phẫn nộ trước việc một nữ sinh bị 3 bạn gái cùng lao vào đấm đá.

3 cô gái chỉ dừng lại khi nữ sinh này gục ngã và chảy máu (Ảnh cắt từ clip)


"Đó là hành động không thể chấp nhận được. Không thể ngờ con gái còn đi học mà lại cư xử như thế. Không thể tiếp tục dung túng một hành động nào như thế", bạn đọc Tiến Nguyên phẫn nộ. Bạn đọc Trần Thị Thân Thương (thuongtran…@gmail.com) tỏ vẻ băn khoăn: “Không hiểu 3 nữ sinh đánh bạn kia có xứng đáng là nữ sinh hay không. Thói hành hung bạn học, đánh tập thể dã man không thể chấp nhận được”. Cùng quan điểm đó, bạn đọc Nguyễn Hải Đăng nói: “Nữ sinh ngày nay thật dã man, các nữ sinh đánh bạn còn quá đáng hơn nam sinh. Nhìn các nữ sinh túm tóc đá vào mặt bạn thật không thể chấp nhận được”. Còn bạn đọc Hoàng Hải (hoanghai…@yahoo.com) thì phẫn nộ: “Thật là tàn nhẫn con gái như vậy thì thật quả là bức xúc hết chỗ nói. Còn những con người đứng xem xung quanh thì thật là vô tâm và vô cảm. Tôi xem xong đoạn clip mà tức cả người. Không ai vào can ngăn để cho 3 yêu nữ kia đánh cô bé quá tội nghiệp”. Đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để “bắt những kẻ tàn ác kia răn đe trước pháp luật”.

Bạn đọc Phạm Minh Tuấn (tuanpham…@yahoo.com) bức xúc gọi nhóm 3 cô gái là “một nhóm du côn”. Không chỉ bức xúc với nhóm 3 cô gái, bạn đọc Huỳnh Văn Chương còn phẫn nộ với những người xung quanh, chứng kiến cảnh nữ sinh bị đánh mà không ngăn cản, mà còn hò reo cổ vũ. “Làm thằng đàn ông mà để mấy con quỷ dữ đánh con nhỏ như vậy mà còn đứng quay nữa. Đúng là là vô học!”. Bạn đọc Lee thậm chí còn gọi là “bọn quỷ đội lốt người”.

…Trách nhiệm của ai?

Bạn đọc Hoàng Minh Nghĩa (hmnghia…@gmail.com) cho rằng “tình trạng côn đồ của giới thanh thiếu niên ở Việt Nam bây giờ quá phức tạp” bởi giới trẻ thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ, của nhà trường, không những thế, giới trẻ còn bị ảnh hưởng của những phim ảnh bạo lực tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, độc giả này lại “không hiểu nổi” lý do 3 cô gái kia cùng xông vào đánh một cô bé “người bé bằng nửa người mình mà không một chút ghê tay” và “không hiểu lương tâm con người” của 3 cô gái kia ở đâu hay “đã hóa ác quỷ. Độc giả này cũng đề nghị lực lượng CA cần làm rõ vụ này và xử lý nghiêm minh. Cùng quan điểm đó, bạn đọc Võ Minh Vương (minhvuong…@gmail.com) đã đặt ra câu hỏi “Phải chăng đây là hậu quả của việc Ba Mẹ lo kiếm tiền mà quên đi nhiệm vụ cao cả của người làm Cha làm Mẹ...?”

Trái với quan điểm của bạn đọc Hoàng Minh Nghĩa cho rằng giới trẻ thiếu đi sự quan tâm nhà trường, bạn đọc Mai Quốc Hạ (maiha…@gmail.com) cho rằng “học sinh bây giờ có sợ giáo viên đâu? Giáo viên biết làm gì bây giờ. Thực hiện "giơ cao đánh khẽ" làm sao mà hiệu quả. Nước ta cần phải đối mới cách nghĩ về giáo dục”. Và nói “Thời bao cấp, kinh tế còn nghèo mà giáo dục vẫn đạt những thành tựu đáng để thời nay học tập. Học sinh tôn trọng thầy cô giáo, còn bây giờ xã hôi cứ cho rằng học sinh hư hỏng là do giáo viên, thật là tội nghiệp cho họ... Ước chi mỗi người dân đều làm giáo viên một ngày thôi thì hiểu ngay học sinh bây giờ như thế nào?”

Lo lắng trước việc có quá nhiều vụ việc các em học sinh đánh nhau với tính chất ngày càng nghiêm trọng trong thời gian qua, bạn đọc Mạnh Tiến (manhtien…@yahoo.com.vn) cho rằng cha mẹ phải là những người định hướng cho con cái của mình, phải “giúp các em đi đúng hướng, kể cả nhờ đến các chế tài của pháp luật để điều chỉnh hành vi các em cho đúng đắn. Ai cũng thương con cái cả, nhưng nếu cứ làm ngơ, làm thinh khi nhìn thấy con mình tham gia đánh bạn mà không la rầy, dạy dỗ, thậm chí có người còn bênh vực thì mai này dứt khoát sẽ hối tiếc và trả giá”. Tuy nhiên, độc giả này cũng đặt ra câu hỏi, nên chăng “luật pháp cũng cần điều chỉnh?”.

Bạn đọc Lê Quyền (lequyen…@yahoo.com) cho rằng: “Có quá nhiều cảnh bạo lực ở các em học sinh. Dư luận xã hội cũng đã lên tiếng gay gắt nhưng xem ra chẳng có tác dụng răn đe nào”. Theo bạn Lê Quyền, để ngăn chặn hữu hiệu vấn đề này, bản thân mỗi học sinh cần phải phải có kỹ năng sống, theo đó “Mỗi người phải xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người khác để khi có biến, những người đó sẽ đứng ra bảo vệ cho bạn. Và, cá nhân mỗi người phải có kỹ thuật tự vệ, nên đi học võ hoặc nhờ ai đó hướng dẫn cho vài động tác cận chiến, thoát thân”.