Yêu cầu xác định rõ ranh giới khu đất bị khai thác trái phép

ANTD.VN - Liên quan đến vụ hàng vạn mét khối đất bị khai thác trái phép xảy ra trong một thời gian dài tại khu đất rộng hàng chục hecta, nằm sát mương thoát nước, phía sau sân bay quốc tế Nội Bài, thuộc địa bàn giáp ranh các xã Mai Đình, Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), ngày 23-12-2016, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản, nêu rõ chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn về ranh giới đất quốc phòng và thực hiện quản lý theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, chiều 5-12, các lực lượng Công an Hà Nội bất ngờ kiểm tra khu đất rộng hàng chục hecta phía sau sân bay quốc tế Nội Bài, bắt quả tang hoạt động khai thác trái phép tài nguyên đất mang đi bán.

Sau gần một tháng tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (SN 1969, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Văn Ngợi (SN 1967, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 172 - Bộ luật Hình sự. 

Thông tin về việc khai thác tài nguyên trái phép nêu trên tại địa bàn huyện Sóc Sơn, ông Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, khu đất này trước đây cũng từng xảy ra việc khai thác đất trái phép vào năm 2015. UBND huyện đã phát hiện và cử cán bộ xuống hiện trường xử lý, lập biên bản đình chỉ. Việc khai thác sau đó cũng đã dừng lại. Tuy nhiên, nắm được khu đất này nằm cách xa khu dân cư, vắng người qua lại nên vừa qua các đối tượng đã lợi dụng tình hình để quay lại khai thác với mức độ lớn hơn trước.