Bộ VH-TT&DL:

Yêu cầu không tiếp nhận công đức bằng hiện vật

ANTĐ - Để tránh sai lệch hiện vật trong di tích gốc, tránh những đồ thờ tự không phù hợp với tín ngưỡng truyền thống của người Việt, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện nghiêm việc không tiếp nhận đồ công đức bằng hiện vật, không đưa đồ thờ tự không hợp với tín ngưỡng và truyền thống người Việt vào di tích, không khắc bia công đức… 

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT&DL cũng đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội như quy hoạch lại hệ thống quán hàng dịch vụ, trông giữ phương tiện giao thông, bố trí hòm công đức hợp lý. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo “Tổ chức, quản lý lễ hội đầu năm 2014” diễn ra sáng qua 12-3.

Một trong những nhiệm vụ được coi là đột phá của mùa lễ hội năm nay là thực hiện chủ trương sử dụng hợp lý, đúng mục đích tiền có mệnh giá nhỏ trong việc đặt lễ, đặt công đức. Tuy nhiên, Bộ VH-TT&DL thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều hạn chế xung quanh mùa hội 2014 như: việc thực hiện nếp sống văn minh tại một số lễ hội chưa cao, hiện tượng chèo kéo khách, ăn xin, xem bói, khấn thuê… vẫn diễn ra nhiều nơi như chùa Keo- Thái Bình, Phủ Tây Hồ- Hà Nội, Phủ Dày- Chợ Viềng, đền Trần- Nam Định…