Yêu cầu di dời ngựa sắt, giáp sắt ra khỏi di tích đền Phù Đổng

ANTĐ - Chiều qua, 3-3, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã có thông báo nhanh cuộc kiểm tra tại Di tích quốc gia đặc biệt, đền Phù Đổng xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. 

Sở VHTT&DL yêu cầu di chuyển ngựa kim loại ra khỏi di tích Quốc gia đặc biệt

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc tại đền bỗng dưng xuất hiện “hiện vật lạ” là bộ áo giáp và một con ngựa bằng kim loại. Ông Trương Minh Tiến- Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, việc tự ý đưa hiện vật mới vào di tích quốc gia đặc biệt là có thật và việc này chưa từng được xin phép bất cứ cơ quan quản lý nào, vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản Văn hóa, phá vỡ cảnh quan của di sản. 

Theo đó, từ cuối năm 2013, một số cá nhân, doanh nghiệp đặt vấn đề với BQL Di tích đền Phù Đổng và đã phát tâm công đức một số đồ gồm 1 ngựa, 1 áo giáp và roi để cung tiến vào thờ trong di tích đền Phù Đổng. Ban Quản lý di tích đền Phù Đồng do Chủ tịch UBND xã Phù Đổng làm Trưởng ban đã đồng ý tiếp nhận hiện vật kể trên và không báo cáo với UBND huyện để triển khai thủ tục theo đúng Luật Di sản Văn hóa.

Trước mắt Sở VH-TT&DL Hà Nội yêu cầu UBND xã Phù Đồng và BQL Di tích chuyển các đồ thờ kia ra khỏi khu vực di tích. Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của BQL di tích đền Phù Đổng và báo cáo UBND thành phố Hà Nội trong tháng 3 năm 2014. Trước đó vào ngày 9-12-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận ngôi đền này là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Lễ đón bằng công nhận vừa được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức vào tối 22-2-2014.