Yên tâm làm việc

ANTĐ - Chị Bùi Thu Hương- công nhân khu công nghiệp Nội Bài rất phấn khởi nếu Đề án “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” được triển khai ở nơi chị làm. 

- Chị đã có ý định gửi con ở đâu khi con gái chị lớn hơn chưa?

- Con gái tôi mới được gần 2 tuổi. Hiện cháu đang ở nhà, bà nội trông giúp. Một thời gian nữa tôi sẽ cho cháu đi lớp vì bà nội bận việc ở quê. Tôi đang tìm hiểu các trường mầm non xung quanh nơi tôi ở nhưng chưa quyết định gửi cháu vào đâu. 

- Chị còn băn khoăn điều gì?

- Công nhân lương không cao, chi phí thuê nhà, sinh hoạt là vừa đủ nên tôi không thể gửi con vào trường tư thục chất lượng cao. Nếu gửi con vào nhóm lớp, nhóm trẻ tự phát với giá thấp thì không yên tâm. Từ chuyện ăn uống đến điều kiện chăm sóc, rồi liệu có bị bạo hành hay không?

- Nếu được Nhà nước hỗ trợ mở lớp tư thục cho trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động sẽ yên tâm hơn?

- Nếu lớp được Nhà nước hỗ trợ mở thì chúng tôi yên tâm hơn, cảm thấy đảm bảo hơn. Tôi chưa hình dung được khi đi vào hoạt động trong thực tiễn, mô hình này sẽ ra sao nhưng mới nghe thông tin sẽ hỗ trợ cho bà mẹ có con dưới 36 tháng tuổi ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, tôi đã rất vui rồi. Có nơi gửi con an toàn chúng tôi mới yên tâm làm việc được.