Yên Bái: Cướp gậy điều khiển giao thông để đánh CSGT

ANTĐ - Công an thành phố Yên Bái vừa khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Văn Tám, SN 1991, trú tại khu 5, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 31/10, hai cán bộ chiến sĩ của đội CSGT – Công an thành phố Yên Bái là Đỗ Hoàng Việt và Kiều Trọng Phương tuần tra kiểm soát trên trục đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thì phát hiện một đôi nam nữ là  Nguyễn Văn Tám, điều khiển xe mô tô BKS 21T8 – 7081, còn Đoàn Thị Thảo, SN 1994, trú tại tổ 64, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, ngồi sau xe đang đi  theo hướng từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái – Km5 có dấu hiệu vi phạm trật tự ATGT. Tuy nhiên khi thấy hiệu lệnh dừng xe Tám không chấp hành mà phóng xe chạy trốn vào xã Minh Bảo.

Nguyễn Văn Tám tại cơ quan công an thành phố Yên Bái

Anh Việt và Phương đã đuổi theo đối tượng đến thôn Bảo Tân. Mặc dù, đã yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ xe, nhưng Tám không chấp hành mà còn có lời lẽ chửi bới lăng mạ, thách thức 2 chiến sĩ làm nhiệm vụ. Khi anh Việt dắt xe của đối tượng ra phía ngoài để xử lý thì Tám cản  lại, và cướp gậy điều khiển giao thông đánh anh Việt, bị can ngăn Tám vùng ra và  lấy 1 đoạn gỗ (kiểu Chày gỗ) để vụt anh Việt.

Ngay lúc đó có nhiều người dân đã can ngăn nên Tám dừng lại. Trong khi anh Phương ra ngoài đường đón lực lượng hỗ trợ đến giải quyết thì Tám bỏ đi, khi được gọi lại thì Tám lại vớ một khúc gỗ gần đó vụt tiếp vào người anh Việt, khiến Việt bị thương rồi bỏ chạy lên đồi. Tuy nhiên, Tám đã bị lực lượng công an thành phố Yên Bái bắt giữ sau đó.  

Nguyễn Văn Tám đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái chờ xử lý theo pháp luật.