Yemen ngừng bắn, Saudi Arabia chuyển sang đánh IS ở Syria và Iraq

ANTĐ - Ngay sau khi lệnh ngừng bắn ở Yemen có hiệu lực, Saudi Arabia đã tuyên bố thành lập một liên minh quân sự Ả Rập mới để tham gia chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Iraq.

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 15-12 cho biết, lệnh ngừng bắn tại Yemen đã chính thức có hiệu lực, trong bối cảnh các bên tham chiến dự kiến bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình do LHQ bảo trợ tại Thụy Sĩ, nhằm đạt được hòa bình lâu dài và ổn định.

Trả lời họp báo tại Geneva, Thụy Sỹ, người phát ngôn LHQ Ahmad Fawzi cho biết, phái đoàn đại diện của chính quyền Yemen và lực lượng phiến quân Houthi gồm mỗi bên gồm 18 người, đã có mặt tại một địa điểm ở Thụy Sĩ và sẽ sớm bắt đầu đàm phán.

Còn đặc phái viên Tổng thư ký LHQ Ban ki-Moon, ông Ould Cheikh Ahmed phát biểu, ngày hôm nay là cột mốc bắt đầu chấm dứt chiến sự ở Yemen, hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu mới, hướng tới xây dựng một đất nước có nền hòa bình lâu dài và ổn định.

Ngay trước giờ ngừng bắn, bom đạn vẫn còn ném xuống đầu người dân nước này. Ngày 13-12, người dân địa phương cho hay, các cuộc không kích của liên quân các nước Ả rập nhằm vào nhóm phiến quân Houthi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người.

Trong khi đó, phát ngôn viên Liên quân các nước Ả rập do Saudi Arabia đứng đầu là ông Ahmed al-Assiri cũng xác nhận, lệnh ngừng bắn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch, vào 9 giờ sáng (giờ GMT), tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Pháo binh Saudi Arabia đang pháo kích vào một vị trí của phiến quân ở Yemen

Ngay sau lệnh ngừng bắn ngày 15-12 và bắt đấu tiến trình đàm phán hòa giải dân tộc ở Yemen, Saudi Arabia đã “chuyển hướng” sang tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Iraq - nhiệm vụ mà từ trước đến nay, Riyadh vẫn bị coi là “thiếu trách nhiệm”.

Theo đó, vào ngày 16-12, Hoàng thái tử kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Saudi Arabia Muhammad bin Salman đã tuyên bố thành lập một liên minh quân sự Ả Rập do nước này đứng đầu và sẽ bắt đầu tham gia đánh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Iraq.

Saudi Arabia cho biết, các hành động quân sự chống khủng bố của Liên minh các quốc gia Hồi giáo do nước này dẫn đầu “đã được thỏa thuận với chính quyền hợp pháp của hai quốc gia Syria và Iraq, cùng với các lực lượng chống khủng bố quốc tế hiện diện tại đó”.

Đồng thời, nước này cũng khẳng định rằng, liên minh mới này không có quan hệ gì với liên minh Ả Rập do Saudi Arabia lãnh đạo tham chiến ở Yemen và mong muốn cộng đồng quốc tế ủng hộ cho hoạt động của chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq của họ

Được biết, Liên minh bao gồm 34 quốc gia, có Bộ tư lệnh đặt tại Riyadh (thủ đô của Saudi Arabia), với nòng cốt là nước chủ nhà, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với một số quốc gia châu Á, châu Phi khác như Mali, Malaysia, Pakistan, Lebanon…