Yemen mải mê đụng độ, 1.200 tù nhân trốn thoát

ANTĐ - Ngày 1-7, BBC đưa tin, khoảng 1.200 tù nhân, trong đó có các nghi phạm al-Qaeda đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở miền Trung Yemen. 

Yemen mải mê đụng độ, 1.200 tù nhân trốn thoát ảnh 1Xung đột tại Yemen vẫn chưa chấm dứt
Theo giới chức Yemen, có nhiều cuộc đụng độ xảy ra tại trung tâm thị trấn Taiz trước khi hàng loạt tù nhân trốn thoát.

Hãng tin nhà nước Saba dẫn lời một quan chức an ninh rằng, nhà tù đã bị những người ủng hộ al-Qaeda tấn công.Tuy nhiên, một quan chức khác lại trao đổi với Reuters rằng, các tù nhân đã thừa cơ chạy trốn trong bối cảnh cuộc đụng độ của lực lượng dân quân trung thành với Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi với phiến quân Houthi diễn ra ác liệt.

Hiện Yemen đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong năm, khi các lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi và các phiến quân Houthi chiến đấu để giành quyền kiểm soát đất nước.

Kể từ khi phiến quân Houthi nổi dậy, buộc Tổng thống Hadi phải chạy trốn khỏi Yemen sang Ả Rập Xê Út, nước này đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn không lối thoát.

Trước tình hình này,  Liên minh các nước Ả Rập  đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích chống lại phiến quân Houthi. Ả Rập Xê Út đã triển khai 100 chiến đấu cơ, 150.000 lính và các đơn vị hải quân tham gia chiến dịch. Trong khi đó, Ai Cập, Jordan, Sudan và Pakistan cũng tham gia vào cuộc tấn công trên bộ ở Yemen.