Quân đội Myanmar bị cáo buộc sử dụng vũ khí sát thương trấn áp người biểu tình

Quân đội Myanmar bị cáo buộc sử dụng vũ khí sát thương trấn áp người biểu tình

ANTD.VN -  Các nhân chứng và phương tiện truyền thông địa phương cho biết, thêm 7 người đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào các cuộc biểu tình chống chính quyền ở Myanmar hôm 11-3. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc quân đội Myanmar sử dụng chiến thuật trong chiến đấu và vũ khí sát thương để trấn áp người biểu tình.
Tổng thống Đức lần đầu tiên đến thăm Myanmar

Tổng thống Đức lần đầu tiên đến thăm Myanmar

ANTĐ - Ngày 6-2, một quan chức Myanmar cho biết, Tổng thống Liên bang Đức Joachim Gauck sẽ sớm thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Myanmar theo lời mời của người đồng cấp Myanmar U Thein Sein, nhưng không cho biết rõ thời gian của chuyến thăm.
Cô dâu Việt đầu tiên trên đất Myanmar

Cô dâu Việt đầu tiên trên đất Myanmar

ANTĐ - Lấy chồng và lập nghiệp tại cố đô Yangon từ năm 1990, chị Huỳnh Thị Ngọc Thanh tự hào nhận mình là cô dâu Việt đầu tiên tại Myanmar. Chị cũng chính là người đầu tiên quảng bá, phát triển tinh hoa ẩm thực Việt tại Myanmar suốt hơn hai thập kỷ qua.

Nụ cười Thanakha

Nụ cười Thanakha

ANTĐ -  Đến Myanmar, đi bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh người dân bản xứ thân thiện với nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt phủ đầy phấn Thanakha - loại phấn  được nghiền từ vỏ một loại cây cùng tên, rất phổ biến ở xứ sở Chùa Vàng. 

Nổ bom tại khách sạn hạng sang ở Myanmar

Nổ bom tại khách sạn hạng sang ở Myanmar

ANTĐ - Cảnh sát Myanmar ngày 15-10 xác nhận một vụ nổ bom đã xảy ra tại một khách sạn hạng sang ở thành phố Yangon khiến một vị khách người Mỹ bị thương. 
Ngoại trưởng Mỹ tới Myanmar: Bước chuyển sau 50 năm

Ngoại trưởng Mỹ tới Myanmar: Bước chuyển sau 50 năm

ANTĐ - Hôm qua 30-11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Thủ đô Naypyidaw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Myammar. Đây là chuyến thăm  đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ trong vòng 50 năm qua nhằm khuyến khích “những bước thay đổi” của Myanmar.