Ý tưởng kỳ dị

ANTD.VN - Tại các địa phương nghèo, tình trạng học sinh bỏ học diễn ra ngày càng trầm trọng. Theo bác nguyên nhân là gì?

- Có nhiều nguyên nhân lắm. Các cháu bỏ học đa phần vì nhà nghèo, phải đi làm để giúp đỡ bố mẹ. Có cháu không đến trường vì hãi đu dây qua sông, có khi sợ thầy cô hứng lên giở võ đánh đập…

- Chương trình học đã nặng, lại kèm theo bao nỗi sợ như thế làm sao các cháu chịu nổi áp lực chứ. Các cháu bỏ học nhiều thế dẫn đến biết bao hệ lụy!

- Nhiều là đằng khác. Chúng ta đang hướng đến nền kinh tế trí thức, bọn trẻ không đến trường nữa thì lấy đâu ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều cháu thất học bỏ quê ra thành phố kiếm sống, đấy chính là mầm mống của tệ nạn xã hội…

- Ấy vậy mà ông Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị lại tuyên bố việc các cháu bỏ học là bình thường. Ông này còn làm tờ trình đòi tăng học phí hệ THCS ở miền núi lên 150% đấy.

- Trời ạ. Sao lại có người đứng đầu ngành giáo dục một tỉnh phát ngôn và có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Bà con vùng cao ăn còn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, lấy đâu ra tiền mà nộp?

- Chính vì thế mà 100% đại biểu tỉnh này không bỏ phiếu thông qua tờ trình này. Nhiều người còn lên tiếng phản đối rất gay gắt.

- Họ làm thế là đúng. Là người chăm lo cho giáo dục tỉnh nhà, lẽ ra ông này phải nghĩ cách làm thế nào để hạn chế tình trạng hàng nghìn học sinh bỏ học mỗi năm, chứ sao lại chỉ chăm chăm tìm cách bòn rút những đồng tiền cuối cùng của dân. Đừng đẩy các cháu vào bước đường cùng, tội lắm.