Ý thức sâu sắc về trách nhiệm người thầy, người sỹ quan Công an nhân dân

ANTD.VN - Đó là yêu cầu của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đối với các Nhà giáo CAND tại Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/ 20-11-2017) do Bộ Công an tổ chức vào sáng nay 20-11. 

Các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; đại diện Giám đốc, Ban Giám hiệu các trường CAND và các đơn vị trực thuộc các trường CAND; đại diện Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú qua các thời kỳ và các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017… đã dự lễ kỷ niệm.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đây là dịp để tôn vinh các thế hệ Nhà giáo trong Công an nhân dân (CAND) và chúc mừng các Nhà giáo CAND được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và các danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2017. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực, có hiệu quả của các thế hệ Nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong CAND; chúc mừng các Nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú” và những thầy giáo, cô giáo được công nhận danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, “Giáo viên dạy giỏi” năm 2017. 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định và Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” cho các Nhà giáo CAND; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: "Các học viện, nhà trường phải tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu, yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phương pháp dạy và học, quản lý giáo dục theo hướng hiện đại; gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ...".

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, các học viện, nhà trường CAND cần chủ động nghiên cứu, rà soát, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an; tăng cường luân chuyển có thời hạn giảng viên, giáo viên nghiệp vụ đến công tác tại Công an các đơn vị, địa phương để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho các Nhà giáo CAND; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo

Cùng với đó, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cần ý thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm, vinh dự, tự hào vừa là người thầy, người sĩ quan CAND, không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi tri thức, kiến thức và kinh nghiệm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải vững vàng lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, nhân cách, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng say mê nghiên cứu, sáng tạo, tiếp tục là những người truyền lửa cách mạng cho các thế hệ học viên, sinh viên CAND, góp phần tích cực hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND…