CATP Hà Nội thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị:

Ý thức của người dân đã có nhiều chuyển biến

ANTĐ - Đó là ghi nhận của nhóm phóng viên Báo ANTĐ ở nhiều địa bàn về Kế hoạch của CATP, thành lập các tổ công tác CSKV, CSTT và cán bộ cơ sở đi bộ, trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định đảm bảo trật tự.

Chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở

Tại địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, CAP thành lập 2 tổ công tác ra quân trên các tuyến đường trọng điểm của phường, nhất là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, tuyến đường được lựa chọn là tuyến phố văn minh đô thị điểm của quận Bắc Từ Liêm.

Đại úy Dương Văn Thuận, Trưởng CAP Cổ Nhuế 1 cho biết: Kế hoạch của CAP Cổ Nhuế 1 tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ các phương án sắp xếp kinh doanh và để phương tiện đảm bảo mỹ quan đô thị. “Đối với các trường hợp đã nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm, tổ công tác làm nhiệm vụ nhắc nhở sẽ thông báo cho tổ xử lý vi phạm lập biên bản để xử lý. Nếu vẫn cố tình vi phạm, tổ xử lý vi phạm sẽ lập danh sách báo cáo chỉ huy CAQ để giao tổ công tác CAQ lập biên bản xử lý” - Đại úy Dương Văn Thuận nhấn mạnh.

Ý thức của người dân đã có nhiều chuyển biến ảnh 1

Tổ công tác CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội dùng loa nhắc nhở các hộ kinh doanh bày bán hàng đúng nơi quy định

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đào Anh Sơn, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: Việc thí điểm thành lập các tổ công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm nhằm nâng cao phong trào tự quản hè phố, lòng đường, huy động các lực lượng quần chúng, cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia vào công tác đảm bảo TTĐT và VSMT, gắn trách nhiệm của CSTT và CSKV trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về TTĐT. Việc các lực lượng cùng ra quân với mục đích tuyên truyền nhắc nhở là chủ yếu sẽ gây thiện cảm hơn với người dân, ủng hộ lực lượng công an trong công tác làm nhiệm vụ. 

Tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thiếu tá Bùi Thị Hoàng Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, dù quân số mỏng nhưng thực hiện đúng theo kế hoạch chung của CATP, lực lượng CSKV đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch do CAQ và chỉ huy CAP phân công, cùng tham gia vào tổ công tác thí điểm làm nhiệm vụ nhắc nhở người dân giữ gìn TTĐT trên 6 tuyến phố đã được lựa chọn là tuyến văn minh đô thị của quận và các tuyến đường khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Nâng cao hình ảnh người chiến sỹ CAND

Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh - Phó trưởng CAQ Long Biên cho biết, triển khai kế hoạch của CATP, CAQ đã chỉ đạo Đội CSGT-TT-PƯN và nhất là công an 14 phường trên địa bàn báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở, vừa tăng cường công tác tuyên truyền, vừa chỉ đạo các ngành, đoàn thể vào cuộc. Chính vì vậy, các tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm TTĐT của quận Long Biên có đầy đủ đại diện cán bộ cơ sở, sát cánh cùng lực lượng công an. “Hình ảnh người chiến sỹ công an đồng hành cùng cán bộ cơ sở không chỉ thể hiện sự gần gũi, mà đã tăng thêm hiệu quả của công tác quản lý, đảm bảo TTĐT”, Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh nhìn nhận.

Tại địa bàn quận Tây Hồ, Công an các phường phối hợp cùng Đội CSGT-TT- PƯN chia làm nhiều tổ công tác đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, hộ dân không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Thiếu tá Lương Văn Chức, Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN cho biết: “Do đơn vị chủ động tuyên truyền cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm nên trong những ngày đầu ra quân, ý thức của người dân, các hộ kinh doanh đã chuyển biến đáng kể”.

Chị Nguyễn Thị Xuân, nhân viên Công ty CP Môi trường Tân Đô:

Nhờ các anh công việc của chúng tôi đỡ vất vả

Làm việc trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt đã 4 năm, nhưng gần đây, tôi thấy bộ mặt tuyến đường này đã chuyển biến rõ rệt. Không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, hàng quán bày la liệt trên vỉa hè. Với sự có mặt của tổ công tác thường xuyên đi nhắc nhở, người đi bộ không phải đi xuống lòng đường, không còn cảnh ùn tắc giao thông. Và quan trọng hơn, người dân đã có ý thức giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Xin cảm ơn các anh công an, nhờ các anh mà công việc của chúng tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Chị Nguyễn Thị Thanh, chủ cửa hàng số 54, phố Yên Phụ:
 “Xốc” lại mỹ quan đô thị để phố phường đẹp hơn

Chúng tôi hiểu rõ giữ gìn trật tự văn minh đô thị là việc không của riêng ai. Do đó, chúng tôi luôn ý thức được đã là công dân thì phải tôn trọng pháp luật. Lấn chiếm vỉa hè lòng đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn có thể dẫn tới tai nạn giao thông. Hàng ngày, chúng tôi vẫn được các anh công an phường đến tuyên truyền, nhắc nhở không dựng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Tôi thấy thành phố tổ chức việc ra quân như thế này là cần thiết; đây là biện pháp tích cực để “xốc” lại mỹ quan đô thị cho phố phường đẹp hơn.

Bà Thẩm Thị Yến (ở 79 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng):
Bà con kinh doanh sẽ tự giác hơn

Một hình ảnh khiến mỗi người dân chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về nhận thức của mình, đó là việc các đồng chí CAP đi bộ dọc các con phố cầm loa nhắc nhở bà con kinh doanh bày bán hàng đúng nơi quy định. Việc làm này khiến bà con kinh doanh chúng tôi cảm thấy gần gũi và thân thiện hơn. Tôi tin rằng, việc sát sao như vậy sẽ làm giảm tình trạng vi phạm trật tự đô thị.