Ý thức chấp hành Luật lệ giao thông được nâng cao

ANTD.VN - Trao đổi với phóng viên ANTĐ ngày 3-9, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết, sau 1 tháng thực hiện kế hoạch 204 của Giám đốc CATP về tổng kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi dừng đỗ sai quy định (từ ngày 1-8 tới 1-9), những vi phạm này đã giảm rõ rệt và ý thức của người tham gia giao thông cũng được nâng lên.

Trước đó, ngày 1-8, Kế hoạch 204 của Giám đốc CATP Hà Nội về tổng kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi dừng đỗ sai quy định từ ngày 1-8 đến 1-9 chính thức có hiệu lực. Theo đó, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện kế hoạch từ 6h30 đến 24h hằng ngày. Nhiệm vụ chính là tập trung xử lý hành vi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm khi sử dụng mô tô, xe gắn máy và dừng đỗ sai quy định vào ban ngày. Từ 24h đến 5h sáng hôm sau sẽ tập trung vào công tác phòng chống tội phạm.

Lực lượng CSCĐ kiểm tra, xử lý người vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe máy

“Từ ngày 2-9, Trung đoàn CSCĐ ngừng thực hiện nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm giao thông về không đội mũ bảo hiểm và dừng đỗ sai quy định vào ban ngày, trở lại với nhiệm vụ bình thường như trước đây” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ thông tin và cho rằng sau một tháng Trung đoàn CSCĐ  thực hiện kế hoạch 204 của Giám đốc CATP, tình trạng vi phạm TTATGT của người dân nói chung đã chuyển biến tích cực, đặc biệt là hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy đã giảm và một số loại tội phạm khác cũng được kiềm chế. Trong khi thực thi nhiệm vụ, chiến sỹ CSCĐ luôn thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, giữ gìn lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với người dân, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Hiện tại, Trung đoàn CSCĐ đang phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP và CAQ Hoàn Kiếm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.