Mưa lớn trong đêm, Hà Nội ngập nặng

Mưa lớn trong đêm, Hà Nội ngập nặng

ANTĐ - Trận mưa lớn kéo dài hơn 5 giờ trong đêm 24 rạng sáng 25-5 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội chìm sâu trong biển nước, giao thông bị tắc nghẽn. Nhiều nhà dân ở nội thành bị nước mưa tràn vào, gây hỏng hóc thiết bị, đồ dùng gia đình.
Chấm dứt đi, những tiếng hô hào lạc lõng

Chấm dứt đi, những tiếng hô hào lạc lõng

ANTĐ - Việc kêu gọi, tụ tập tuần hành trái quy định pháp luật là những hành động đơn lẻ, đã và đang đi ngược với lợi ích, sự bình yên ổn định của đất nước, nhân dân.

Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn: Người dân đồng thuận, mới chỉnh trang biển hiệu

Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn: Người dân đồng thuận, mới chỉnh trang biển hiệu

ANTĐ - Ngày 13-5, xung quanh những ý kiến trái chiều về biển hiệu quảng cáo đồng bộ 2 màu xanh - đỏ trên tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội), phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân.

Cần làm rõ có tiêu cực khi cho Formosa xả thải hay không?

Cần làm rõ có tiêu cực khi cho Formosa xả thải hay không?

ANTĐ - “Cần làm rõ việc có tiêu cực hay không khi cho phép Formosa xả thải ra biển”, đây là ý kiến được GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT nêu ra tại buổi Tọa đàm về quản lý chất thải công nghiệp do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức hôm nay (10-5). 

Hãy trả lại sự bình yên cho Thủ đô

Hãy trả lại sự bình yên cho Thủ đô

ANTĐ - Với danh nghĩa bảo vệ môi trường, trong hai tuần liên tiếp vào các ngày 1/5 và 8/5 vừa qua đã diễn ra những cuộc tụ tập tuần hành đông người tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoạt động này, đã gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và gây xáo trộn đời sống của nhân dân. Sau đây là ý kiến của người dân Thủ đô về hoạt động trên.

Chuyên gia quốc tế vào cuộc

Chuyên gia quốc tế vào cuộc

ANTĐ - Nhằm đẩy nhanh việc tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại biển miền Trung, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, với sự tham gia của đại diện các tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt

ANTĐ - Tối qua 27-4, sau phiên họp kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ giữa Bộ TN-MT và các bộ ngành, cơ quan và các nhà khoa học, Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì buổi họp báo. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của dư luận, nguyên nhân chính thức của hiện tượng cá chết hàng loạt dọc các tỉnh miền Trung vẫn chưa được tìm ra. Cũng không có phóng viên nào được nêu câu hỏi trong họp báo.

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Triệu Thị Tỵ

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Triệu Thị Tỵ

ANTĐ - 

Ngày 26-4, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Cụm Thi đua số 8 gồm Công an các huyện Phú Xuyên, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ đã tổ chức bàn giao số tiền 100 triệu đồng, là kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ CAND Triệu Thị Tỵ.
Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ

Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Tham mưu, Cảnh sát hình sự (CSHS), Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (18/4/1946 - 18/4/2016), chiều nay (13-4), Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác của CATP đã thăm hỏi, chúc mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an và CATP Hà Nội.

Phía sau lời xin lỗi

Phía sau lời xin lỗi

ANTĐ - Chỉ một ngày sau khi dư luận lên tiếng phản ứng gay gắt phát ngôn “đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không an toàn”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã thông qua báo chí để “gửi lời xin lỗi tới nhân dân”. Đây có thể xem là động thái kịp thời của Bộ trưởng. Nhưng có lẽ chỉ một lời xin lỗi là chưa đủ với cử tri.