Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 5: Hợp tình, hợp lý khiến dân tin và hy vọng

ANTD.VN - Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa bế mạc, nhiều người dân trong cả nước đã tập trung theo dõi các kết quả, nghị quyết được thông qua. Với những quyết sách được đánh giá là hợp tình, hợp lý, nhiều người dân bày tỏ niềm tin và sự hy vọng về sự phát triển kinh tế, chính trị của đất nước trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hưng (Đảng viên, trú tại khu tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

“Đảng thưởng phạt rõ ràng, có tình có lý!”

Là một đảng viên, tôi thường xuyên theo dõi các cuộc họp hội nghị Trung ương, từ diễn biến cho tới các kết luận. Thông qua các cuộc họp chi bộ, chúng tôi đã tham gia bình luận, nhận định để cùng rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Hưng

Ở Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, tôi thấy có tín hiệu rất đáng mừng. Đó là một người ghi được khá nhiều dấu ấn như anh Đinh La Thăng, lại là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, mà khi có sai phạm, vẫn bị kỷ luật đúng theo nguyên tắc. Hiếm khi có việc kỷ luật một ủy viên của Bộ Chính trị, nhưng quyết định vừa qua cho thấy Đảng thưởng phạt rõ ràng, có công thì thưởng, phạm lỗi thì phạt, kể cả đó là những lỗi thuộc về quá khứ, nay tìm ra.

Dù sao, anh Thăng cũng được phân công nhiệm vụ mới, mà theo tôi là phù hợp. Điều ấy cũng chứng tỏ Đảng xử lý có lý, có tình. Hy vọng anh Thăng sẽ vẫn phát huy được năng lực ở vai trò mới.

Về việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, theo tôi, là rất hợp lý. Bởi như anh Đinh La Thăng đã giãi bày, là người trưởng thành trên mảnh đất ấy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ dễ dàng bắt tay vào công việc hơn. Còn ai phụng sự cho nhân dân TP.HCM tốt hơn một người con như thế nữa?

Tôi cũng theo dõi các diễn biến và thấy đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là người rất có năng lực, kiến thức được đào tạo từ những môi trường chuyên nghiệp, nên tôi hy vọng đồng chí sẽ đưa TP.HCM trở thành một trung tâm kinh tế, công nghiệp và văn hóa xứng tầm trong khu vực.

Anh Nguyễn Ngọc Hải, trú tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội:

“Bước đột phá lớn, tạo tiền đề cho sự hưng thịnh và phát triển của đất nước”

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 5: Hợp tình, hợp lý khiến dân tin và hy vọng ảnh 2
Anh Nguyễn Ngọc Hải

Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thẳng thắn quyết liệt trong công tác nhìn nhận vào các ưu và khuyết điểm của hàng ngũ lãnh đạo. Do vậy, theo tôi, Hội nghị Trung ương 5 lần này là một bước đột phá lớn của Đảng, là tiền đề cho sự hưng thịnh và phát triển đất nước.

Đặc biệt là việc Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, thôi chức Bí thư Thành ủy TP.HCM. Mặc dù ông Thăng đã có những đóng góp nhất định cho các cơ quan, đơn vị mà ông giữ cương vị lãnh đạo, nhưng ông đã mắc những khuyết điểm, làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân ông, do đó việc kỷ luật là việc làm cần thiết để làm gương.

Tuy nhiên, việc kỷ luật ông Đinh La Thăng và vẫn để ông Thăng tiếp tục được cống hiến cho đất nước là điều đáng mừng. Thứ nhất đó cũng là một cách “lấy công chuộc tội”, thứ hai, ông Đinh La Thăng là người được đánh giá có năng lực và quyết đoán trong công việc. Bên cạnh những việc làm sai phạm của ông Thăng thì chúng ta cũng cần ghi nhận những thành tích mà ông đã làm được suốt thời gian đương nhiệm. Và từ nay, tôi tin ông Đinh La Thăng tiếp tục có những cống hiến hết mình hơn nữa cho nhân dân, đất nước.

Còn về ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, theo tôi như vậy là sáng suốt. Ông Nguyễn Thiện Nhân là người có đạo đức phẩm chất tốt, ở cương vị nào ông Nhân cũng làm tốt. Hơn nữa, ông Nhân nguyên là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM do vậy việc bắt nhịp với TP.HCM sẽ thuận lợi hơn.

Anh Lê Ngọc Hoàn, sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội:

“Hy vọng vào một người có năng lực, uyên bác như ông Nguyễn Thiện Nhân”

Là một người trẻ tuổi, tôi rất quan tâm tới những diễn biến chính trị có ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. Cá nhân tôi hoan nghênh Hội nghi Trung ương lần này, vì Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước nhiều mặt còn chưa quyết liệt, kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được Bộ Chính trị nêu ra rất rõ, là việc chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ, thất thoát nghiêm trọng của một số tập đoàn và Tổng công ty nhà nước.

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 5: Hợp tình, hợp lý khiến dân tin và hy vọng ảnh 3
Anh Lê Ngọc Hoàn

Còn việc Bộ Chính trị kỷ luật ông Đinh La Thăng về những sai phạm trước kia, tôi thấy hợp tình hợp lý. Có thể ông Thăng đã làm được nhiều việc tốt khi ở Bộ Giao thông vận tải, khi ở cương vị Bí thư thành ủy TP.HCM. Nhưng những sai phạm trước kia của ông đã gây hậu quả không nhỏ.

Việc Bộ Chính trị cử ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM, tôi thấy rất vui mừng. Ông Nguyễn Thiện Nhân là một người cán bộ có năng lực, có học hàm học vị, được đào tạo rất bài bản.

Ông Nguyễn Thiện Nhân từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại TP.HCM trước khi ra Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, rồi đến Phó Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tôi rất hy vọng vào một người có năng lực, uyên bác như ông Nguyễn Thiện Nhân. Mong ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ quan tâm, tích cực, quyết liệt hơn nữa là về an sinh phúc lợi của nhân dân, cũng như về các vấn đề giao thông, nhà ở cho người thu nhập thấp, về môi trường, cơ sở hạ tầng… để TP.HCM sẽ có sự “thay da đổi thịt” mạnh mẽ hơn nữa.