ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết tình trạng ngáy to và liên tục ở trẻ nhỏ có liên quan với những vấn đề về hành vi như tăng động, trầm cảm và giảm chú ý.
ANTĐ - Đừng Sờ Tượng Kẻo Có Bầu! Đó là lời cảnh báo ở Viện bảo tàng có tên là Ripleýs Believe It or Not ở Myrtle Beach, miền Nam Cali Mỹ). Tại đây có cuộc triển lãm cặp bức tượng gỗ rất hy hữu với bảng cảnh báo người xem chỉ được xem thôi chứ không được sờ vào tượng kẻo có bầu! (“Please Don’t Touch – Unless You Want a Baby!”). Thật lạ là đã có hơn 2000 phụ nữ đều cho biết là đã mang bầu sau khi sờ tượng và các bậc cha mẹ hoặc cặp vợ chồng được vào sờ... miễn phí.
ANTĐ - Các nhà khoa học tại Trung tâm y khoa Đại học Rotterdam (Hà Lan), tiến hành một nghiên cứu sự ảnh hưởng thời gian làm việc của người phụ nữ mang thai liên quan đến sức khỏe của thai nhi. Và họ kết luận rằng, phụ nữ đang mang thai không nên làm việc quá 25 giờ một tuần vì nếu làm việc nhiều hơn trẻ em sinh ra sẽ bị thiếu cân.
ANTĐ - Dù có những người phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để tham gia một khóa học thôi miên nhưng trên thực tế tác dụng của liệu pháp này đến đâu vẫn chưa có cơ quan chuyên môn nào đứng ra khẳng định.
ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc một đại học công lập lâu đời của Mỹ (thành lập từ năm 1791) ở Burlington, Vermont vừa phát hiện ra một bất ngờ y khoa. Phát minh từ trường Đại học Vermont đã khám phá ra thêm 2 nhóm máu mới ở người mang tên Langereis và Junior.
ANTĐ - Đó là suy nghĩ từ chính những cán bộ, chuyên gia tâm huyết của ngành y tế. Vấn đề y đức dù đã được nói đến rất nhiều và cũng đã được cải thiện trong thời gian qua, nhưng mỗi khi đề cập đến nhóm ngành này vẫn gây bức xúc cho người trong cuộc.
ANTĐ -Lật lại hồ sơ tố tụng có thể thấy trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm với tính chất và mức độ nghiêm trọng biểu hiện một lối sống bệnh hoạn, lệch lạc về tình dục. Khi mà ranh giới giữa bệnh lý và sự suy đồi về đạo đức của các đối tượng gây án còn đang được các cơ quan chức năng xem xét thì rất cần thiết phải có biện pháp để ngăn chặn tình trạng “loạn luân” này.
ANTĐ - Ngừng thở khi ngủ vốn được biết là làm tăng nguy cơ đột quỵ song nghiên cứu mới đây đã cho thấy mối liên quan giữa ngừng thở khi ngủ và đột quỵ ẩn.
ANTĐ - Các nhà khoa học Anh vừa có kết quả nghiên cứu rất đáng chú ý liên quan tới tuổi thọ con người khi phát hiện bộ não con người bắt đầu lão hoá từ năm 45 tuổi, sớm hơn khá nhiều so với suy nghĩ trước đây là 60 tuổi.
ANTĐ - Một nghiên cứu của Mỹ được công bố trên tạp chí Pediatrics cho thấy trẻ nhỏ bị những vấn đề về giấc ngủ dễ gặp những khó khăn tương tự ở độ tuổi chập chững biết đi hơn so với những trẻ ngủ tốt.
ANTĐ - Sở Y tế TP.HCM thừa nhận, quá tải bệnh viện đang ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, đặc biệt làm tăng tai biến y khoa. Sự thừa nhận này không có gì mới, điều đáng nói là vấn đề này đến nay vẫn chưa được quan tâm một cách nghiêm túc.