Y học cổ truyền đang được hiện đại hóa

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, khoảng 30% số bệnh nhân trong cả nước được khám và điều trị bằng y học cổ truyền (YHCT). Tuy nhiên, để phát huy được ưu thế của mình và góp phần cùng y học hiện đại đẩy lùi nhiều bệnh tật, YHCT cần phải được nhanh chóng hiện đại hóa.

PGS.TS Nguyễn Nhược Kim, Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, cho biết, nhu cầu sử dụng thuốc YHCT trong nhân dân rất lớn nhưng vấn đề đáng quan tâm hiện này là tính an toàn của thuốc YHCT đang bị hiểu méo mó. Ở nước ta, một phần thuốc YHCT được chế biến từ cây thuốc trồng trong nước, một phần phải nhập khẩu cây thuốc từ Trung Quốc.

Với nguyên liệu thuốc YHCT nhập khẩu chính ngạch luôn đảm bảo an toàn, song tỷ lệ thuốc nhập khẩu qua các con đường tiểu ngạch, không được kiểm soát chất lượng còn nhiều và tính an toàn của các loại thuốc YHCT này cũng phải đặt dấu hỏi. Thực tế cho thấy, nhiều vụ ngộ độc thuốc YHCT ở nước ta xảy ra đều là do sử dụng thuốc nam tại nhà, mua và sử dụng một cách tùy tiện không theo chỉ định, thuốc được mua từ hàng bán rong hoặc thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, từ những người hành nghề YHCT không được quản lý… chứ chưa xảy ra một vụ ngộ độc thuốc YHCT nào trong bệnh viện.

Tại hội nghị YDHCT của các nước ASEAN vào cuối năm ngoái, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định: "Chính phủ Việt Nam quan tâm tới việc phát triển YDHCT và có nhiều chính sách nghiên cứu ứng dụng YHCT với y học hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân".

 

Hiện đại hóa YHCT là ứng dụng những thành tựu về lý luận, lẫn những phương pháp nghiên cứu tiên tiến nhất của khoa học hiện đại (bao gồm cả y học hiện đại) vào YHCT. Mục đích của quá trình này nhằm nâng cao tính khoa học, tính hiện đại của YHCT, nhưng không làm mất đi đặc điểm riêng của YHCT. Thực tế đã chứng minh, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực YDHCT đã ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp với xây dựng khu trồng thuốc theo tiêu chuẩn quốc tế và đang ngày càng tạo được niềm tin với người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Nhược Kim cho biết, hiện nay các doanh nghiệp dã có ý thức về chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào, trong đó có Nam Dược là doanh nghiệp đi đầu trong quản lý khu nuôi trồng dược liệu như khâu sản xuất đầu tiên, nhằm khống chế chất lượng sản phẩm ngay từ đầu vào, không ngừng hoàn thiện trình tự thao tác tiêu chuẩn (SOP). Xuyên suốt quá trình từ lựa chọn hạt giống, môi trường sinh trưởng, quản lý khu nuôi trồng, thu hoạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đến quản lý nhân viên đều thực hiện khống chế nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng dược liệu. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp đứng hàng đầu trong  nước  đạt các tiêu chuẩn như: GMP-WHO (tiêu chuẩn về thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế thế giới), ISO 9001, ISO 1400, HACCP, SA 8000, TQM…

Cũng theo ông Kim, ngoài việc đảm bảo an toàn về nguồn nguyên liệu thì muốn hiện đại hóa YHCT, việc hiện đại hóa khâu sản xuất và bào chế hết sức quan trọng. Các phương pháp dùng phương tễ theo cổ truyền không còn phù hợp với sự phát triển hiện nay. Vì vậy, cần nghiên cứu đưa vào sử dụng những phương pháp hiện đại hơn, như dạng thuốc sắc đóng túi, Siro, phương pháp phân tích, triết tách tinh chất trong dược liệu, để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, đạt đủ tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ví dụ như con rắn, trước đây trong YHCT chỉ dùng ngâm nhưng hiện nay, Nam dược đã ứng dụng bào chế mới khi dùng công nghệ thành viên nang (sản phẩm Bách xà), vừa tiện sử dụng mà vẫn đảm bảo chất lượng.