Y án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản trong vườn điều

ANTĐ - Sau khi giết một người phụ nữ cướp tài sản, kẻ ác đã lôi xác người này giấu dưới bụi cây rậm rạp, rồi lấy xe nạn nhân chạy trốn ra tận quê nhà ở tỉnh Hải Dương...

Giết người man rợ, tội ác khó dung, Hà Minh Biên đã từng bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình và bị cáo có đơn xin giảm án. Tuy nhiên hôm nay (5/8), xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hà  Minh Biên (SN 1992, ngụ huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là tử hình. 

Giết người man rợ, Hà Minh Biên (áo kẻ) phải nhận mức án thích đáng

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2014, Hà Minh Biên chấp hành xong hình phạt về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Do không có công ăn việc làm nên Biên bỏ nhà đi vào tỉnh Đồng Nai phụ giúp cậu ruột của Biên làm nghề thợ rèn. Tuy nhiên, làm được một thời gian, Biên chán nản bỏ đi. Khoảng 22h, tối 14/10/2014, Biên lấy đồ dùng cá nhân và mang theo 1 con dao nhọn đi khỏi nhà cậu ruột và đón xe lên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến khoảng 8h, ngày 15/10/2014, Biên lang thang trước cổng Phân trại K1 - Trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) rồi đi bộ theo con đường mòn vào khu vực vườn cây điều của trại giam Xuyên Mộc. Trong lúc ngồi nghỉ mát dưới tán vườn điều, Biên nảy sinh ý định đi cướp để có tiền tiêu xài cá nhân.

Biên giấu túi đồ vào bụi cây cỏ dại rồi đem theo dao nhọn đã chuẩn bị sẵn đi sâu vào trong vườn điều. Trên đường đi, Biên cắt một sợi dây của người dân dùng để cột bò ở gốc điều để làm công cụ gây án. Biên tiếp tục đi sâu vào vườn điều thì phát hiện có chiếc xe mô tô không có người trông coi. Do xe không có chìa khóa nên Biên chưa chiếm đoạt ngay chiếc xe máy này. Biên đi xuống Sông Ray uống nước rồi trở lên nấp sau bụi cây chờ cơ hội để cướp xe.

Một lúc sau bà Trương Thị Liên (SN 1965, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) mang bó cỏ chất lên xe và chuẩn bị điều khiển xe đi về. Lúc này, Biên từ phía sau đi đến dùng dao kề cổ, khống chế bà Liên yêu cầu bà này xuống xe. Sau đó, Biên bắt bà Liên trói vào thân cây điều. Biên lục lấy của bà Liên 2 chiếc ĐTDĐ và hơn 1 triệu đồng. Trong lúc lục lấy tài sản, Biên sợ bà Liên kêu cứu nên Biên còn lấy cái khăn trên đầu bà Liên đang đội cắt làm nhiều mảnh dùng bịt miệng bà này lại.

Biên bỏ đi được một đoạn thì nghe tiếng bà Liên kêu cứu, Biên quay lại dùng các mảnh khăn còn lại siết cổ bà Liên cho đến chết. Tiếp đó, Biên đi đến tháo bó cỏ trên xe mô tô, lấy xe của nạn nhân quay lại chỗ cũ lấy túi đồ rồi điều khiển xe trốn ra miền Bắc. Trên đường đi Biên bán 2 chiếc ĐTDĐ được 400 ngàn đồng, tiêu xài cá nhân. Sau đó, Biên điều khiển xe về nhà ở tỉnh Hải Dương.

Qua công tác điều tra, truy xét đến ngày 26/10/2014, Hà Minh Biên bị bắt khẩn cấp. Theo kết quả giám định pháp y, bà Liên tử vong do bị siết cổ chết ngạc.

Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, phạm tội rất quyết liệt  và coi thường mạng sống của người khác. Ngoài ra trước đó bị cáo còn có 2 tiền án tội phạm do cố ý chưa được xóa án tích. Lần gây án này bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo trước đó.