TP.HCM:

Y án tử hình kẻ đột nhập nhà hàng xóm, giết người cướp tài sản

ANTĐ -Nửa đêm, tên trộm đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp thì chủ nhà phát hiện tri hô. Hắn liền bịt miệng bóp cổ nạn nhân đến chết, cướp tài sản bán để có tiền đánh bạc.

Ngày 25/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đào Văn Anh (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Phước) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Bị cáo Đào Văn Anh tại tòa phúc thẩm

Đào Văn Anh và chị Ngô Thị Thao (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Bình  Phước) là hàng xóm của nhau. Do nhà gần nhau nên Anh biết mẹ chồng của Thao về Hải Phòng thăm người thân nên chỉ có một mình Thao ở nhà với đứa con nhỏ 5 tuổi. Anh nảy sinh ý định đột nhập vào nhà Thao để trộm cắp tài sản.

Khoảng 20h, ngày 13/5/2013, Anh đến Thao thấy Thao đang giặt quần áo còn con của Thao đang xem ti vi nên Anh đã lẻn vào nhà bằng cửa hông vào phòng ngủ của Thao để trộm cắp tài sản. Sau khi lục tìm tài sản không có mà chỉ thấy chiếc xe máy để trong nhà.

Lúc này, Thao vào nhà đóng tất cả cửa nhà lại rồi cùng con gái ngồi xem ti vi. Khoảng 23h thì Thao tắt đèn đi ngủ lúc này Anh đang nấp sau tủ sắt trong phòng ngủ nên Thao không phát hiện ra. Khoảng 30 phút sau, tưởng Thao đã ngủ say nên Anh đến đầu giường Thao ngủ lấy chìa khóa ra mở cửa trước thì chìa khóa và vào cửa phát ra tiếng động  nên Thao thức dậy kiểm tra.

Thao bước ra thì nhì thấy Anh, Thao la lớn thì liền bị Anh dùng áo bịt miệng và bóp cổ Thao. Thao vấp ngã và vẫn kêu la thì bị Anh tiếp tục bóp cổ.  Lúc này, thấy Thao nằm im tưởng Thao đã chết nên Anh bỏ tay ra thì Thao đạp chân trúng vào mặt Anh. Anh tiến tới tiếp tục bịt miệng và bóp cổ Thao cho đến khi nạn nhân nằm im. Biết Thao đã chết, Anh mở cửa và lấy chiếc xe mô tô trong nhà của Thao chạy đến lô cao su gần nhà Anh cất giấu và sau đó Anh nhờ Dũng tìm người để bán.

Nghe Anh nói chiếc xe trên là do Anh trộm mà có nhưng Dũng cũng đồng ý làm môi giới để bán chiếc xe trên với giá 7,2 triệu đồng. Sau khi bán được xe, Dũng lấy 2 triệu đồng và đưa cho Anh 5,2 triệu đồng. Anh dùng tiền này đi ghi số đề và đánh bạc thua sạch. Qua truy xét công an tỉnh Bình Phước đã bặt tạm giam hai đối tượng Đào Văn An và Trần Văn Dũng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ mới như: cha mẹ có công với cách mạng, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân và gia đình nạn nhân có đơn xin giảm án cho bị cáo. Tuy nhiên xét thấy hành vi của bị cáo Đào Văn Anh là đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm 2 tội nguy hiểm. Nhân thân của bị cáo trước đây đã từng có 1 tiền án về tội “hiếp dâm trẻ em”, được đặc xá về thì bị cáo tiếp tục tái phạm nguy hiểm. Xét thấy, bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên HĐXX  đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, bị cáo Trần Văn Dũng (SN 1981, ngụ tỉnh Bình  Phước) cũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 1 năm tù  tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tổng hợp với bản án của TAND tỉnh Bình Phước vào năm 2011 xử phạt bị cáo Anh 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian thử thách bị cáo tiếp tục phạm tội nên Tòa buộc bị cáo Dũng phải chấp hành tổng mức hình phạt chung là 2 năm 9 tháng tù.