Xuyên phá, khơi thông đường cống thoát nước ô nhiễm khu nhà 146 Quán Thánh, Hà Nội

ANTD.VN - “Chúng tôi rất sung sướng, vui mừng” - đây là chia sẻ của người dân tại số nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội sau khi các lực lượng chức năng phường Quán Thánh, quận Ba Đình hoàn thành việc xuyên phá, khơi thông đường cống thoát nước bị tắc gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng tới người dân đang sinh sống tại đây trong thời gian dài. 

Đơn vị thi công tiến hành khoan đường cống bị tắc

Tắc cống kéo dài

Thông tin với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về ngọn nguồn sự việc, ông Võ Hồng Vinh, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh, quận Ba Đình cho biết: “Vụ việc ùn ứ nước thải tại số nhà 146 Quán Thánh đã xảy ra từ năm 2013. Trong quá trình này, chúng tôi cũng đã đặt hệ thống bơm để phục vụ tạm thời việc thông thoát nước thải ra đường thoát nước chung”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, UBND quận Ba Đình về việc thông tắc đường cống thoát nước tại số nhà 146 phố Quán Thánh, UBND phường đã xây dựng kế hoạch giải quyết triệt để. “Kế hoạch này huy động sự phối hợp, hỗ trợ của cả hệ thống chính trị cơ sở, các phòng ban chức năng của quận và các lực lượng chuyên ngành, trong đó có Công an quận Ba Đình, các Đội nghiệp vụ của CAQ, Phòng Cảnh sát PCCC số 2…”, ông Võ Hồng Vinh thông tin. 

Cũng theo ông Võ Hồng Vinh, đúng 8h30 ngày 13-10, các lực lượng có mặt tại số nhà 146 Quán Thánh và triển khai nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình khoan đường cống, cơ quan chức năng phát hiện được một số dị vật trong hệ thống thoát nước. Cụ thể, khi đơn vị thi công khoan theo đường ống thoát nước vào sâu 0,6m thì gặp vật cản.

Tiếp tục khoan, đơn vị thi công đã lấy ra được một miếng nhựa dày 4mm chặn cống thoát nước. “Tuy nhiên, đến 15h35 thì bà Nguyễn Thu Thủy (có nhà nằm trên đường ống thoát nước) có hành vi đổ nước vào bình nhiên liệu của máy nổ, làm hỏng máy khiến việc thi công phải tạm dừng”, UBND phường Quan Thánh cho biết. 

Khối bê tông dày 20cm là “thủ phạm”

Thông tin về quá trình thông tắc, ông Võ Hồng Vinh cho biết, ngày 14-10, sau khi máy móc được sửa chữa và vận hành trở lại, các lực lượng đã triển khai công tác bảo vệ và tiếp tục thi công. Đến 9h30, đơn vị thi công thông sâu vào trong đường cống 1,2m đã thu được một khối bê tông dày 20cm, một miếng nhựa dày 0,8mm và 2 miếng giẻ, lưới, đất sét. Tất cả những vật này đều được niêm phong làm chứng cứ của vụ việc.

Tiếp tục thông sâu vào trong đến khoảng 2m thì không còn vật cản trong đường cống. Đơn vị thi công đã dùng nước màu xả vào cống và kiểm tra đầu ra tại hố ga trên phố Đặng Dung (trước nhà số 5), qua đó xác định đã thông tắc thành công. Đến 10h15 ngày 14-10, việc thông tắc đã hoàn thành, sau đó đơn vị thi công đã khắc phục đoạn cống bị hư hỏng, đấu nối hoàn chỉnh đoạn cống thoát nước, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật. 

Bày tỏ sự phấn khởi vì tình trạng ngập úng tại khu vực số nhà 146 Quán Thánh được giải quyết triệt để, người dân sinh sống tại đây cũng đánh giá cao những quyết tâm và nỗ lực của các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý thông tắc cống thoát nước.

Bà Lê Tuyết Băng (sống tại nhà số 146, phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Thời gian qua, nước ngập bẩn vô cùng, chúng tôi rất khổ sở vì phải sống trong cảnh ô nhiễm như vậy. Dù chúng tôi rất kiên trì, nhẫn nại và thiện chí với gia đình có cống chạy qua nhưng không được đáp lại. Cho đến hôm vừa rồi, hy vọng lại tràn lên khi nhận được thông báo chính xác về ngày, giờ tiến hành thông cống của UBND phường Quán Thánh”.

“Cống được thông rồi. Chúng tôi rất sung sướng, vui mừng. Cả đêm thao thức không ngủ được. Phải nói rằng, niềm vui chúng tôi có được hôm nay có sự vào cuộc đầy gian nan của tất cả các cấp chính quyền từ phường lên đến quận Ba Đình và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND TP Hà Nội”, bà Lê Tuyết Băng nói.