Xuyên đêm khám nghiệm vụ chém nhau, khiến 1 người chết, 6 người bị thương

ANTD.VN - Do tranh chấp đất đai ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, 2 nhóm đã xông vào hỗn chiến, hậu quả  khiến 1 người chết, 6 người bị thương. Ngay sau nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triệu tập 27 đối tượng liên quan để điều tra. Theo thông tin ban đầu, sáng 16 – 12, một nhóm khoảng 10 người đã đưa máy cày vào khu vực đất ở Tiểu khu 263, địa giới hành chính xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk dẫn đến xô xát với một nhóm người dân đã canh tác từ nhiều năm qua tại đây. Vụ việc được giảng hòa nhưng đến khoảng 14 giờ cùng ngày, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Hậu quả làm anh Phạm Thế Văn (SN 1991, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ; ít nhất 6 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.