Cảnh sát cơ động Hà Nội:

Xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự của Thủ đô

ANTD.VN - Với bề dày truyền thống và thành tích, CSCĐ - CATP Hà Nội luôn khẳng định là một trong những lực lượng tinh nhuệ của CATP Hà Nội, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Trong năm 2016, Trung đoàn CSCĐ đã huy động hơn 36.000 lượt CBCS tham gia công tác bảo vệ cho gần 700 kỳ cuộc lớn, đặc biệt quan trọng của Thủ đô và cả nước được tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội. Từ các đoàn nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế, đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... cho đến phân luồng chống ùn tắc giao thông hàng ngày, đều có dấu ấn mạnh mẽ của những chiến sĩ CSCĐ.

“Đâu cần là có, đâu khó có cơ động”

Có thể khẳng định, năm 2016 là một năm đầy bận rộn của CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng. Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ đánh giá: “Nhiệm vụ đơn vị được giao trong năm 2016 với khối lượng rất lớn. Điểm nhấn phải kể đến công tác bảo vệ hàng nghìn sự kiện lớn trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, với sự chủ động bám sát địa bàn, chỉ đạo sát sao, nắm và dự báo kịp thời tình hình, Trung đoàn CSCĐ đã tham mưu cho Giám đốc CATP triển khai các biện pháp công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đơn vị triển khai và thực hiện có hiệu quả, chất lượng các cao điểm, kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố”.

CSCĐ được tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT vào ban ngày trên các tuyến đường của Thủ đô

Với thế mạnh là một đơn vị đông quân, ăn ở tập trung, kỷ luật “sắt”, chính vì vậy, CBCS - CSCĐ không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hơn 62.000 lượt CBCS tham gia tuần tra kiểm soát trong suốt 365 ngày qua, thực sự là một con số ấn tượng, đồng thời cũng phần nào nói lên được những vất vả, khó khăn mà tự thân mỗi CBCS phải vượt qua.

Cụ thể, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 787 vụ với 1.263 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ còn tham mưu, phối hợp với các quận, huyện triển khai phương án tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, đảm bảo ANTT, không đẻ xảy ra đua xe trái phép.

Đặc biệt, việc kết hợp chặt chẽ với Phòng CSHS, Phòng CSGT thực hiện hiệu quả kế hoạch 141/CAHN… cũng như các cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm theo kế hoạch của Giám đốc CATP, đã để lại dấu ấn về tính hiệu quả, sự quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Những sự kiện lớn của Thủ đô và cả nước được tổ chức tại Hà Nội đều có dấu ấn của CSCĐ trong công tác bảo vệ, đảm bảo ANTT

Không chỉ làm tốt vai trò là “lá chắn thép”, lực lượng CSCĐ còn tham gia hỗ trợ rất hiệu quả cho các đơn vị nghiệp vụ của CATP trong công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống các loại tội phạm. Có 14.000 lượt CBCS được huy động tăng cường cùng với CSGT phân luồng chống ùn tắc.

Ngoài ra, “đánh” tội phạm cát tặc trên sông, hay tổng kiểm tra xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện vi phạm các quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi phạm dừng đỗ sai quy định… cũng được CBCS của Trung đoàn triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Yếu tố con người là quan trọng nhất

Những thành tích đạt được trong năm 2016 không phải tự nhiên đến. Đó là cả một quá trình dài phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ từ chỉ huy đến CBCS các Tiểu đoàn, đại đội. Tuy quân số đơn vị đông, song đa phần là những chiến sỹ trẻ, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND chưa qua đào tạo cơ bản, nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Trong năm, CBCS thuyên chuyển với tỷ lệ lớn, vì vậy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng luôn được Trung đoàn CSCĐ đặc biệt trú trọng và đặt lên hàng đầu.

Ngay từ đầu năm 2016 vừa qua, với mục tiêu tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đơn vị đã tổ chức có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác XDLL; đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, Chương trình XDLL năm 2016 vào thực tiễn công tác, chiến đấu.

Nét nổi bật trong năm nay là Trung đoàn đã tổ chức nhiều hoạt giáo dục truyền thống, tình nghĩa gắn với công tác dân vận. Trung đoàn duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, đảm bảo việc thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh CAND; tạo chuyển biến lớn trong nhận thức, hành động của mỗi CBCS - CSCĐ Thủ đô, phát huy vai trò trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân trong công tác, chiến đấu.

Có lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ trên đường, người dân cảm thấy yên tâm, đường phố thanh bình hơn

Xuất phát từ yêu cầu thực tế nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, đồng thời xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngày 1-9-2016, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký Quyết định triển khai tổ chức, bộ máy của Trung đoàn CSCĐ. Sự kiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với khẩu hiệu hành động “CBCS lực lượng CSCĐ Thủ đô: Chủ động, đổi mới, kỷ cương, tinh nhuệ, trách nhiệm, hiệu quả”, 4 đợt thi đua lớn sẽ được Trung đoàn CSCĐ phát động trong năm 2017. Nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH cho nhân dân vui Tết, đón xuân Đinh Dậu 2017.