Xứng đáng là những đại biểu ưu tú của cử tri và nhân dân Thủ đô

ANTĐ -Sáng nay, 30-11, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoá 13, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo đảng bộ Hà Nội - Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Xứng đáng là những đại biểu ưu tú của cử tri và nhân dân Thủ đô ảnh 1Quang cảnh một buổi thảo luận tổ của đoàn ĐBQH TP Hà Nội tại Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Ảnh minh họa)

Báo cáo của đoàn ĐBQH TP Hà Nội nêu rõ, ở nhiệm kỳ qua, đoàn ĐBQH Hà Nội đã tổ chức hơn 500 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, bên cạnh đó còn tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Gần 900 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền do đoàn ĐBQH TP chuyển đến đã được UBND TP trả lời đầy đủ.

Công tác giám sát, khảo sát; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đã được đoàn ĐBQH Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đúng luật và hiệu quả. Đoàn ĐBQH Hà Nội luôn tham gia các hoạt động của kỳ họp Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động phát biểu ý kiến, được đoàn chủ tịch nghiêm túc tiếp thu.

Một trong những kết quả nổi bật ở nhiệm kỳ qua là đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Hiến pháp, Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự... đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả với các cơ quan Trung ương để Luật Thủ đô được Quốc hội khoá 13 thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 11-2012, tạo ra cơ chế phù hợp với yêu cầu về xây dựng và phát triển Thủ đô phục vụ sự nghiệp chung của cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, các vị ĐBQH, đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã có đóng góp không nhỏ vào những thành quả chung của Quốc hội Việt Nam khoá 13. Trong đó đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã hết sức tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm, đưa hoạt động của Quốc hội có những đổi mới cơ bản, khẳng định được vị trí vai trò quan trọng của cơ quan đại diện dân cử cao nhất ở địa phương.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ Hà Nội - Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh đoàn ĐBQH TP Hà Nội khóa XIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phương thức, chất lượng hoạt động tiếp tục đổi mới, xứng đáng là người đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.