Phát hiện siêu thị bán hàng không rõ nguồn gốc

Phát hiện siêu thị bán hàng không rõ nguồn gốc

ANTĐ - 9h ngày 22-7, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 12 kiểm tra siêu thị Hanaromart (thuộc Công ty TNHH Thương mại Hanaro Việt Nam), số 18 Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy; phát hiện hơn 105kg đường và 220kg bột mì đang bày bán, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không công bố chất lượng (ảnh). 
Sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm tại các hãng đồ ăn nhanh

Sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm tại các hãng đồ ăn nhanh

ANTĐ - Chiều 23-7, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã có một số ý kiến trao đổi với  phóng viên ANTĐ liên quan đến thông tin ngày 21-7 vừa qua, tại Trung Quốc phát hiện một nhà máy chuyên cung cấp thực phẩm đã hết hạn cho các hãng đồ ăn nhanh khổng lồ của Mỹ gồm McDonal và KFC.
Phát hiện 7000 ống thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc

Phát hiện 7000 ống thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Ngày 17/6, Đội 6, phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội phối hợp cùng công an xã Tứ Hiệp và phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh Trì bất ngờ kiểm tra phòng khám đa khoa 168 Hà Nội, ở Km12, đường Ngọc Hồi đã phát hiện và thu giữ gần 7000 ống thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng khi sử dụng vitamin xuất xứ từ Trung Quốc

Cẩn trọng khi sử dụng vitamin xuất xứ từ Trung Quốc

ANTĐ - Thông thường mọi người sử dụng các loại vitamin bổ sung với mục đích để cải thiện sức khỏe. Nhưng đối với các loại vitamin có nguồn gốc từ Trung Quốc thì người tiêu dùng nên thận trọng, cân nhắc kỹ khi dùng.

Hà Nội: Phát hiện hàng nghìn đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện hàng nghìn đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc

ANTĐ -Sáng 21-5, đội Thương mại điện tử, phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Phát hiện kho linh kiện ĐTDĐ iPhone Trung Quốc nhập lậu

Phát hiện kho linh kiện ĐTDĐ iPhone Trung Quốc nhập lậu

ANTĐ -Công an quận 7, TP.HCM, cho hay vừa bắt giữ lô hàng linh kiện ĐTDĐ iPhone có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với số lượng lớn. Đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan chức năng thẩm định giá trị của lô hàng “khủng” trên.
Thu giữ số lượng lớn hàng Trung Quốc... vô chủ

Thu giữ số lượng lớn hàng Trung Quốc... vô chủ

ANTĐ - 12h ngày 22-4, tại sân ga quốc tế Đồng Đăng, tổ công tác CAH Cao Lộc, Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ nhiều hàng vô chủ, có xuất xứ từ Trung Quốc gồm: 720 lọ kem rửa mặt, 800 lọ kem dưỡng da, 80 lọ dầu gội đầu, 7.000 tuýp thuốc tây; 80 xe ô tô đồ chơi các loại. 
Xe ô tô chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Xe ô tô chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Ngày 23-4, Đội Cảnh sát PCTP môi trường CAQ Cầu Giấy, Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Cầu Giấy phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Toyota dừng đỗ ở dưới lòng đường có biểu hiện nghi vấn, lái xe bê xuống nhiều thùng carton, túi nilon bên trong chứa các loại mỹ phẩm. 
Thay tên thuốc nam, lừa bán với giá cao gấp 5 lần

Thay tên thuốc nam, lừa bán với giá cao gấp 5 lần

ANTĐ - Để bán được thuốc với giá “cắt cổ”, các đối tượng này đã thay đổi tên thuốc và “ba hoa” về công dụng chữa bệnh của các loại “thần dược” khiến khách hàng chẳng ngần ngại móc hầu bao.