Xuất quân bảo vệ tuyệt đối an toàn IPU 132

ANTĐ - Chiều 24-3, được sự đồng ý của UBND TP, Bộ Công an, CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng chức năng tổ chức Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô năm 2015.

Xuất quân bảo vệ tuyệt đối an toàn IPU 132 ảnh 1Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ 

Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự  IPU 132; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế IPU 132 Vũ Văn Phòng; Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phát động lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, để đảm bảo tuyệt đối an toàn IPU 132, CATP, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát cụ thể địa bàn, mục tiêu bảo vệ, các tuyến đường đi của đại biểu, từ đó xây dựng phương án triển khai lực lượng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn, sát với tình hình thực tế. Trong từng phương án bảo vệ đều phân định rõ địa bàn, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị tham gia; đảm bảo hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của ngành Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PC&CC, các Tiểu ban của Đại hội. 

CATP đã tổ chức tập luyện, diễn tập, tổng duyệt các phương án theo đúng kế hoạch đề ra đồng thời quan sát, nghiên cứu kỹ tình hình để kịp thời bổ sung các kế hoạch bảo vệ. Bên cạnh đó, CATP đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, các địa phương giáp ranh với Thủ đô để tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động nguy hại đến ANTT.

Để đảm bảo hiệp đồng, thông tin kịp thời, CATP đã phối hợp, thiết lập Trung tâm Thông tin liên lạc giữa CATP với các đơn vị khác, đảm bảo liên lạc thông suốt, thông tin hai chiều, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Biểu dương những nỗ lực của CATP Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng của CATP Hà Nội. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu CA TP Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để mọi người thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở; chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các cấp, ngành trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch bảo vệ; Phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cho từng lực lượng và kiểm tra thực hiện để kế hoạch được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; Nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo chính xác  để chủ động bổ sung kế hoạch khi cần thiết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh. 

Thay mặt toàn bộ lực lượng tham gia bảo vệ IPU 132, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP khẳng định, lực lượng Công an Thủ đô sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo tuyệt đối an toàn IPU 132. “Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội sẽ không ngừng nâng cao lễ tiết, tác phong, với tinh thần phục vụ hết mình để khẳng định hình ảnh người Công an Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.

Tại buổi lễ, CATP Hà Nội đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng với nhiều trang bị, khí tài hiện đại.