Xuất khẩu vũ khí của Đức sang vùng Vịnh tăng hơn 2 lần

ANTĐ - Ngày 22-2, tờ Suddeutsche Zeitung có trụ sở tại Munich cho biết, xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm 2012 sang các nước vùng Vịnh tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó, đạt 1,42 tỷ euro (1,88 tỉ USD).

Theo báo Suddeutsche Zeitung, Ả-rập Xê-út đã chi 1,24 tỷ euro để mua vũ khí của Đức và là quốc gia mua sắm nhiều nhất trong 6 quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, bao gồm Ba-ranh, Kuwait, Oman, Qatar và các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAe).

Tàu ngầm AIP lớp 214 của ThyssenKrupp Marine Systems là một mặt hàng hấp dẫn

Tờ báo này cho biết, thông tin trên đã được Bộ Kinh tế Đức công bố sau khi Đảng Cánh tả đối lập đệ trình yêu cầu lên quốc hội. Trong năm 2011, xuất khẩu vũ khí của Đức sang khu vực này chỉ đạt 570 triệu euro. Các hạng mục xuất khẩu vũ khí của Đức phải được một hội đồng an ninh quốc gia thông qua tại các phiên họp kín dưới sự chủ trì của Thủ tướng Angela Merkel.

Các thỏa thuận vũ khí với Ả-rập Xê-út đã thu hút sự chú ý và vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trong nước. Tháng 12-2012, ứng cử viên thủ tướng thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Peer Steinbrueck cho rằng sẽ “cực kỳ nguy hiểm khi Đức đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới”.

“Leopard 2A6” (trái) và “Leopard 2 PSO”
cũng đã tìm được bạn hàng Qatar và Indonesia và Saudi Arabia

Tuy nhiên, chính quyền Merkel xem Ả-rập Xê-út là một “nhân tố ổn định” tại khu vực này. Bà Merkel đã phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái rằng, Đức quan tâm đến việc “giúp các đối tác có thể tác động có hiệu quả để duy trì hoặc thiết lập lại an ninh và hòa bình tại những khu vực của họ”.