Lao động nữ châu Á bị lừa bán sang Syria

Lao động nữ châu Á bị lừa bán sang Syria

ANTĐ - Trong khi hàng triệu người đang bỏ chạy khỏi vùng đất xung đột đẫm máu Syria, nhiều phụ nữ nông thôn ở Bangladesh và Nepal gần đây đã bị đưa sang đất nước này để làm các công việc nội trợ hoặc gái mại dâm. Họ hầu hết bị lừa, khi đến Damascus mới biết đang ở trong vùng chiến sự.

Người phụ nữ bị chồng bạo hành vì tham gia bán hàng đa cấp?

Người phụ nữ bị chồng bạo hành vì tham gia bán hàng đa cấp?

ANTĐ - Khuôn mặt vẫn còn những vết bỏng, mái tóc bị cắt nham nhở, người đầy những vết bầm tím, chị H. run rẩy kể lại những trận đòn roi của chồng. Chị không thể ngờ người chồng rất mực yêu thương vợ con lại đổi tính từ khi đi XKLĐ ở nước ngoài về. Trong đơn tố cáo gửi Công an, chị H. viết, có ngày chị bị chồng đánh đập đến 3 lần. 

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích từ chiều 29 Tết

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích từ chiều 29 Tết

ANTĐ -Đến giờ làm mâm cỗ cúng gia tiên chiều 29 Tết nhưng người nhà không thấy chị Trang về, gọi điện không ai trả lời, nên tá hỏa đi tìm. Hơn 1 tuần tìm kiếm khắp ao hồ, sông suối... cuối cùng thi thể chị Trang được tìm thấy ở cách chân cầu Bến Thủy 17km.

Nữ phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề lừa tiền của… dân nghèo

Nữ phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề lừa tiền của… dân nghèo

ANTĐ - Mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, hàng chục người dân nghèo ở nhiều tỉnh, thành phải vay mượn tiền bạc để được sang Hàn Quốc làm việc. Song tất cả họ bỗng chốc rơi vào “thảm cảnh” khi bị nữ phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề lừa đảo, chiếm đoạt hết.

Sai phạm trong xuất khẩu lao động, Vietcom bị phạt 212,5 triệu đồng

Sai phạm trong xuất khẩu lao động, Vietcom bị phạt 212,5 triệu đồng

ANTĐ - Cục Quản lýlao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động 3 tháng đồng thời phạt 212,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vietcom vì những sai phạm liên quan tới dịch vụ đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản. 
Hà Nội: Phá "lò" chuyên sản xuất văn bằng chứng chỉ giả

Hà Nội: Phá "lò" chuyên sản xuất văn bằng chứng chỉ giả

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với các 4 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và bà Ngô Thảo Hoa, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ Việt Nam (Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam) cùng một số đối tượng có liên quan khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai công ty xuất khẩu lao động tạm dừng cung ứng

Hai công ty xuất khẩu lao động tạm dừng cung ứng

ANTĐ - Tiếp tục thực hiện lộ trình chấn chỉnh hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TB&XH vừa quyết định tạm dừng cung ứng lao động sang làm việc tại Đài Loan đối với 2 công ty TRADIMEXCO và VIETRACIMEX. 
Đòi tiền xuất khẩu lao động, một người dân bị giám đốc gọi người đâm chết

Đòi tiền xuất khẩu lao động, một người dân bị giám đốc gọi người đâm chết

ANTĐ - Đóng tiền cho công ty môi giới lao động, năm lần bảy lượt công ty hẹn ngày bay nhưng rồi lại hủy. Chờ đợi mãi không có kết quả nên anh Hạnh cùng bố của mình đến chi nhánh CTCP thương mại và xuất nhập khẩu xây dựng Cosveco tại Nghệ An để đòi lại tiền cọc thì bị nhóm côn đồ đâm chết.
Mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới

Mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới

ANTĐ - Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có khoảng 50.000 người được đưa đi xuất khẩu lao động, đạt 57% kế hoạch năm và tăng đến 125,4% so với cùng kỳ năm 2013. 
Xuất khẩu lao động có nhiều tín hiệu tích cực

Xuất khẩu lao động có nhiều tín hiệu tích cực

ANTĐ - Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TB&XH, từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước đã có hơn 45.450 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, tiếp đến là Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc… 

17 năm tù cho nữ y tá lừa đảo để lấy tiền ăn chơi

17 năm tù cho nữ y tá lừa đảo để lấy tiền ăn chơi

ANTĐ - Vốn là một y tá nổi tiếng nhưng vì ham chơi, đua đòi Tiếp đã bày mưu nhằm chiếm đoạt tiền của mọi người để ăn chơi. Với mục đích đó, Tiếp đã lừa được 21 người với số tiền 2,5 tỷ đồng.