Xuất khẩu gạo của Hà Nội tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bà Nguyễn Kiều Oanh- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, gạo xuất khẩu chiếm 50% nhóm hàng nông sản xuất khẩu của thành phố và tăng 107% trong 5 tháng đầu năm nay.
Gạo xuất khẩu của Hà Nội tăng mạnh

Gạo xuất khẩu của Hà Nội tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 17 tỉnh thành tham gia vào hoạt động xuất khẩu gạo. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp đăng ký mã số thuế tại TP. Hà Nội đạt hơn 262 triệu USD, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này đưa TP. Hà Nội lên vị trí thứ ba về tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất của cả nước (sau TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp), chiếm 14,8% tổng xuất khẩu ngành hàng. Đồng thời Hà Nội cũng là địa phương có tăng trưởng xuất khẩu gạo lớn nhất trong quý I năm nay.

Các thị trường xuất khẩu gạo chính của TP. Hà Nội gồm: Cuba đạt 82,8 triệu USD, chiếm 39,2% thị phần; Indonesia đạt 69,6 triệu USD, chiếm 33%; Philippin đạt 30,9 triệu USD, chiếm 14,6%. Ba thị trường này chiếm tổng cộng 87% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của thành phố.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 9 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu gạo và đứng đầu là Tổng Công ty lương thực miền Bắc với kim ngạch 179,3 triệu USD, chiếm 85% tổng xuất khẩu gạo của TP. Hà Nội.

Điển hình là Công ty TNHH Lương An đã xúc tiến được 1 hợp đồng xuất khẩu gạo tại Singapore và Malaysia: Tại Singapore đã tìm được đối tác phân phối sản phẩm độc quyền sản phẩm gạo tại Singapore với đơn hàng đầu tiên 10 tấn gạo, vượt mong đợi của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế lúa gạo sản xuất tại Hà Nội chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố. Lúa gạo xuất khẩu của Hà Nội đều được thu mua từ các tỉnh, chủ yếu là khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống kho lưu trữ, chế biến sản xuất gạo của các doanh nghiệp đều được đặt tại các vùng nguyên liệu ở đồng bằng Nam Bộ.

Để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng, bà Nguyễn Kiều Oanh kiến nghị các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Công Thương thông tin thị trường cập nhật để các doanh nghiệp nắm được; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

Về vấn đề này, ông Vũ Bá Phú- Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, các thương vụ đều gửi thông tin về nhu cầu, yêu cầu mới đối với sản phẩm nhập khẩu, đầu mối là Cục Xúc tiến thương mại, doanh nghiệp có thể tham khảo.