Xuất hiện virus sốt xuất huyết gây tử vong đến 88%, lây từ động vật sang người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9-8-2021 cho biết, các cơ quan y tế ở Guinea đã xác nhận 1 trường hợp tử vong do virus Marburg - 1 bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm cao tương tự như Ebola.
Guinea đang đối diện virus mới sau khi vừa hết dịch Ebola

Guinea đang đối diện virus mới sau khi vừa hết dịch Ebola

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên căn bệnh chết người này xuất hiện ở Tây Phi.

Trước đó, đã xảy ra 12 đợt bùng phát dịch Marburg kể từ năm 1967, nhưng chủ yếu ở phía Nam và phía Đông châu Phi.

Ca tử vong do virus Marburg được phát hiện tại Guinea vào tuần trước, chỉ 2 tháng sau khi WHO công bố đợt dịch Ebola thứ 2 ở Guinea đã chấm dứt sau đợt bùng phát ngắn hồi đầu năm nay khiến 12 người thiệt mạng.

Theo WHO, bệnh nhân ban đầu tìm cách điều trị tại 1 phòng khám địa phương nhưng tình trạng của anh ta xấu đi nhanh chóng. Các nhà phân tích tại phòng thí nghiệm sốt xuất huyết quốc gia Guinea và Viện Pasteur ở Senegal sau đó xác nhận bệnh nhân này tử vong do nhiễm virus Marburg.

Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, cho biết: “Nguy cơ virus Marburg lây lan xa và rộng có nghĩa là chúng ta cần phải ngăn chặn đường đi nó”.

“Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan y tế để thực hiện phản ứng nhanh dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của Guinea trong việc đối phó dịch bệnh Ebola, căn bệnh đã lây truyền theo cách tương tự”, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO nói.

Các đợt bùng phát dịch Marburg xảy ra khi 1 động vật bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như khỉ hoặc dơi ăn trái cây, truyền virus sang người. Virus này bắt đầu lây lan thông qua dịch cơ thể người nhiễm hoặc các bề mặt, đồ vật bị nhiễm. Các triệu chứng nhiễm bệnh bao gồm nhức đầu, nôn ra máu và đau cơ. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm là từ 24-88% trong các ổ dịch trước, tùy thuộc vào chủng virus và việc kiểm soát bệnh.