Xuất hiện bệnh tai xanh, cúm H5N1 ở Nha Trang

ANTĐ - Tính từ đầu tháng 10 đến nay, toàn TP Nha Trang có 8 xã, phường xuất hiện bệnh tai xanh; 3 xã, phường xuất hiện cúm H5N1 ở gia cầm, tổ chức tiêu hủy hơn 1.400 con gà và 323 con lợn.
Ngày 17-10, UBND xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) tổ chức tiêu hủy 25 con lợn mắc bệnh tai xanh. Trước đó, UBND xã này cũng đã tiêu hủy 107 con lợn vì bệnh tương tự. Ngoài ra, địa phương này còn chôn lấp 238 con gà, vịt bị cúm gia cầm (H5N1). Dịch bệnh trên cũng xảy ra tại nhiều xã, phường ở Nha Trang như: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Phước Hải. Được biết, các xã, phường này trước đó cũng tổ chức tiêu hủy 91 con lợn mắc bệnh tai xanh. 
Ông Nguyễn Hồng Phi, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, cho biết từ ngày 6-10 người dân đã chủ động báo lên xã về tình trạng lợn có biểu hiện về bệnh tai xanh. Sau khi được lực lượng thú y kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đã xác định có 13 hộ nuôi lợn mắc bệnh tai xanh. 
Theo UBND TP. Nha Trang, tính từ đầu tháng 10 đến nay, toàn thành phố có 8 xã, phường xuất hiện bệnh tai xanh; 3 xã, phường xuất hiện cúm H5N1 ở gia cầm. Đến thời điểm này, TP. Nha Trang đã tổ chức tiêu hủy hơn 1.400 con gà và 323 con lợn, với tổng trọng lượng khoảng 18 tấn.