Xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường”

ANTĐ -  Kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2015), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát hành cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường”.
Xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường” ảnh 1

Cuốn sách bao gồm các tư liệu, bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà báo vĩ đại - người khai sáng nền báo chí Cách mạng Việt Nam; Tình cảm của Bác Hồ với báo chí cả nước, trong đó có báo chí Thủ đô; Tình cảm của nhân dân và báo chí Thủ đô với Bác Hồ muôn vàn kính yêu; Báo chí Thủ đô với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã nêu cao tư tưởng vĩ đại, đạo đức trong sáng, tác phong khiêm tốn, giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác và trong sinh hoạt đời thường. Cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô - Ánh sáng soi đường” là nguồn tư liệu phong phú, bổ ích đối với việc nghiên cứu và học tập nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ nghề nghiệp trước hết là với các nhà báo.