Xuân Trường và tương lai ảm đạm ở Hàn Quốc

ANTD.VN - Tưởng như việc chuyển sang chơi cho CLB Gangwon sẽ giúp Lương Xuân Trường tạo ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp, nhưng tương lai của anh lúc này ảm đạm chẳng khác nào hoàn cảnh mà hai đồng nghiệp Công Phượng và Tuấn Anh từng trải qua ở Nhật Bản.

Xuân Trường và tương lai ảm đạm ở Hàn Quốc ảnh 1Xuân Trường cần được duy trì phong độ hơn bao giờ hết. Ảnh: VŨ VY

SEA Games 29 đang đến rất gần, nhưng Xuân Trường vẫn phải thường xuyên ngồi trên ghế dự bị tại Gangwon FC. Được đánh giá là trụ cột của U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games cuối cùng của mình, nhưng Xuân Trường lại không có nhiều cơ hội ra sân để duy trì phong độ tại CLB. Nếu tình hình hiện tại không được thay đổi, anh hoàn toàn có thể đối mặt với việc đánh mất cảm giác và phong độ. 

Kể từ khi chuyển từ Incheon sang Gangwon, Xuân Trường nhận được sự kỳ vọng rất lớn của những người hâm mộ. Tương lai của tiền vệ gốc Tuyên Quang cũng xán lạn hơn, khi Gangwon liên tục dành những lời khen và cả những lời hứa bảo đảm vị trí cho Xuân Trường tại K-League.

Sau màn trình diễn của anh trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận hòa 0-0 trước ĐT Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 vừa qua, một lần nữa, trang chủ của CLB Gangwon lại khen tặng Xuân Trường: “Xuân Trường có những đường chuyền vượt tuyến với độ chính xác cao. Anh cho thấy điểm mạnh của mình là khả năng tạo cơ hội cho đồng đội. Hơn nữa, Xuân Trường cũng cho thấy khả năng ở những tình huống cố định”.

Đây không phải lần đầu tiên, Gangwon “vuốt ve” cầu thủ của mình bằng những lời như thế. Tuy nhiên, lần này có vẻ hơi quá đà bởi ai cũng biết, trận đấu ấy là một trận mà Xuân Trường không thực sự gây ấn tượng. Anh chỉ chơi trên mức trung bình so với khả năng của mình và bị thay ra do không đảm bảo thể lực. 

Tất nhiên, khi Gangwon dành lời khen, Xuân Trường là người vui hơn ai hết. Chỉ có điều, những hành động cụ thể sau mỗi lời khen ấy thì không thấy đâu. Gangwon cho thấy họ đánh giá cao Xuân Trường, nhưng lại không dành cho anh bất cứ cơ hội ra mắt nào tại K-League. Xuân Trường vẫn chỉ được sử dụng ở đấu trường vốn chỉ dành cho các cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ.

Hồi đầu mùa Gangwon từng cam kết Xuân Trường sẽ được ra sân 30-40% tổng số trận ở mùa giải 2017, nhưng tính luôn cả những lần về nước khoác áo tuyển quốc gia. Điều đó có nghĩa nếu Xuân Trường không được ra sân ở K-League, Gangwon vẫn không vi phạm hợp đồng.

Xuân Trường lúc này vẫn đóng vai dự bị hay “tập chay” cùng đội trẻ và nếu điều này tiếp diễn sẽ khó giúp anh nâng cao trình độ hay duy trì được phong độ cần thiết, khi mà SEA Games 29 chỉ còn 2 tháng nữa là khởi tranh. Việc này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến ĐT U22 Việt Nam, khi Xuân Trường được coi là một trong những nòng cốt của đội.