Cuộc chiến với hủ tục giữ thi thể chờ "ngày đẹp" mới chôn

Cuộc chiến với hủ tục giữ thi thể chờ "ngày đẹp" mới chôn

ANTĐ - Tục của người Mông, khi người thân chết, họ thường giữ thi thể trong nhà, nhanh thì một ngày, lâu thì đến cả chục ngày, nửa tháng để cúng tế và tìm ngày đẹp làm ma. Nhiều thi thể khi mang đi chôn đã bắt đầu chảy nước và có dấu hiệu phân hủy...
Khám phá vụ mua bán người

Khám phá vụ mua bán người

ANTĐ - Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Từ cuối tháng 7-2011, đến tháng 11-2011, Tiên cùng đồng bọn đã gây ra 6 vụ (9 nạn nhân) đưa sang Trung Quốc bán cho ổ mại dâm với giá 15 đến 30 triệu đồng/người.
Cả Hà Nội nín thở đón cháu bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc trở về

Cả Hà Nội nín thở đón cháu bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc trở về

ANTĐ - Tuần qua, mọi sự chú ý của dư luận đều đổ dồn vào vụ án  cháu bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. Đây là vụ án hy hữu xảy ra trong ngành y tế, và đây cũng là vụ án đặc biệt chưa từng xảy ra tại khắp các tỉnh thành trong cả nước. Vụ án đặc biệt từ đối tượng phạm tội, hành vi phạm tội cũng như mục đích phạm tội. Điều làm cho dư luận thấp thỏm lo lắng là cháu bé bị bắt cóc mới lọt lòng mẹ, cháu sẽ ra sao nếu như không có mẹ bên cạnh.
Một Việt kiều xin trả 100 tỷ đổng cho "bài thuốc" chống ùn tắc giao thông

Một Việt kiều xin trả 100 tỷ đổng cho "bài thuốc" chống ùn tắc giao thông

ANTĐ - Một bạn đọc ở Mỹ muốn đánh cược với ông Hồng Thạch Tâm hiện đang ở TP Hồ Chí Minh, người tuyên bố sẵn sàng cung cấp giải pháp xoá được 99% ùn tắc giao thông cho Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với điều kiện nhận được 100 tỷ đồng tiền thưởng.
Hành trình truy tìm, giải cứu bé Trường

Hành trình truy tìm, giải cứu bé Trường

ANTĐ - Không thể tả xiết niềm vui của các chiến sỹ Phòng CSHS - CATP Hà Nội khi tìm được cháu Phạm Xuân Trường (7 ngày tuổi), nạn nhân vụ bắt cóc bí hiểm xảy ra ngày 3-11, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Hình ảnh độc quyền về thủ phạm bắt cóc trẻ em

Hình ảnh độc quyền về thủ phạm bắt cóc trẻ em

ANTĐ - Lúc 14h30 chiều nay, 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt được đối tượng đánh cắp cháu Phạm Xuân Trường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 3-11. Đối tượng này tên Nguyễn Thị Lệ. Vì hiếm muộn nên Lệ đã nảy sinh ý đồ bắt cóc cháu bé.
Vợ chồng chủ hiệu vàng “ôm” bao nhiêu tiền?

Vợ chồng chủ hiệu vàng “ôm” bao nhiêu tiền?

ANTĐ - Cho đến cuối giờ chiều qua, 28-9, số tiền mà nhiều nguyên đơn gửi đến CQĐT CATP Hà Nội tố cáo hành vi vay tiền nhưng chưa trả của vợ chồng Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên, cũng như nguồn tin mà cơ quan công an thu thập được cho thấy, ông bà chủ hiệu vàng Quang Quyên đang “ôm” khoản tiền nợ khoảng 200 tỷ đồng.
Bản án thích đáng cho những kẻ mua bán trẻ em

Bản án thích đáng cho những kẻ mua bán trẻ em

ANTĐ - Sáng 22-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Bùi Văn Thắng (SN 1991, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Xuân Trường (SN 1989, trú tại tổ 2, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), bị truy tố phạm tội mua bán trẻ em.
Bản án cho hai tên mua, bán trẻ em

Bản án cho hai tên mua, bán trẻ em

ANTĐ - Sáng nay 22-9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Bùi Văn Thắng (SN 1991, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Xuân Trường (SN 1989, trú tại tổ 2, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), bị truy tố phạm tội mua bán trẻ em.
Xe tải đeo BKS giả, chở hàng lậu

Xe tải đeo BKS giả, chở hàng lậu

ANTĐ - Hồi 16h ngày 5-9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Chương Dương, tổ tuần tra Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Ba Đình phối hợp với Đội QLTT số 3 - Chi cục QLTT thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô tải đeo BKS giả: 29C - 027.15 đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bóng người trên lan can lúc nửa đêm

Bóng người trên lan can lúc nửa đêm

ANTĐ - Do không đủ tiền trả tiền hát  karaoke, Nguyễn Xuân Trường cùng nhóm bạn đã tìm cách “chạy làng” và chui qua cửa sổ quán hát, trèo sang nhà bên cạnh để xuống đường. Tưởng nhóm Trường là kẻ trộm, Vi Hồng Thái (SN 1975, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) đã dùng dao đâm vào chỗ hiểm khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Bài 2: Bước đi chậm nhưng chắc chắn

Bài 2: Bước đi chậm nhưng chắc chắn

ANTĐ -Có thể thấy, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đang duy trì mô hình người dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự giao thông, trật tự công cộng. Thế nhưng, mô hình hoạt động hiệu quả thực chất như “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm” ở Bình Dương chưa nhiều…