Xuân Trường, Công Phượng tái ngộ Thái Lan tại U21 Quốc tế

ANTD.VN - Không gặp ĐTQG Thái Lan tại AFF Cup 2016, tuy nhiên Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng sẽ chạm trán đội tuyển U21 xứ Chùa Vàng tại giải U21 Quốc tế, khởi tranh từ ngày 18-12 tới.

Kết thúc AFF Cup 2016, nhiều tuyển thủ tranh thủ thời gian về thăm gia đình trước khi bước vào mùa giải mới V-League 2017 sẽ khởi tranh vào tháng 1-2017. Trong khi đó, nhiều cầu thủ phải bắt tay ngay vào tập luyện để chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế 2016 diễn ra từ 18 đến 27-12 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Theo thông báo từ BTC, giải năm nay quy tụ 6 đội bóng, chia làm 2 bảng: Bảng A gồm U21 Việt Nam, U21 Myanmar, Yokohama FC (Nhật Bản). Bảng B gồm U21 HAGL, U21 Thái Lan và Sinh viên Hàn Quốc. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội nhất, nhì vào bán kết.

Công Phượng và đồng đội hiện là đương kim vô địch giải U21 Quốc tế

U21 HAGL (vô địch mùa 2014 và 2015) là đội được chú ý nhất. Để chuẩn bị cho giải, đội bóng trẻ phố Núi đã triệu tập 20 cầu thủ, trong đó có 4 tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu AFF Cup là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh; hai tuyển thủ U19 giành vé dự World Cup U20 là Thanh Hậu, Hoàng Nam, 5 tuyển thủ U22 Việt Nam là Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Tùng, Lê Văn Sơn, A Hoàng.

Với các cầu thủ HAGL, đặc biệt là Công Phượng, Xuân Trường, Thái Lan là đối thủ nhiều duyên nợ. Hai năm trước tại giải U19 Đông Nam Á trên sân nhà, lứa Công Phượng đã thắng thuyết phục U19 Thái Lan 1-0 tại bán kết. Tuy nhiên tới SEA Games 2015, Công Phượng và đồng đội để thua U23 Thái Lan 1-3 tại vòng bảng. Còn AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không có cơ hội giao đấu.

U21 Quốc tế 2016 là giải đấu cuối cùng của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy... nên tất cả đều muốn chơi cống hiến, có cái kết đẹp trước khi chia tay sân chơi này.