Xuân Trường bỏ 8 trận đấu ở Hàn Quốc, về "săn vàng" SEA Games

ANTD.VN - Hôm nay 13-7, tiền vệ đang khoác áo CLB Gangwon (Hàn Quốc) - Lương Xuân Trường đã có mặt tại Việt Nam hội quân cùng đồng đội, chuẩn bị đá vòng loại U23 châu Á 2018.

Như vậy, tiền vệ đang khoác áo CLB Gangwon Lương Xuân Trường về nước sớm hơn một ngày so với dự kiến.

15h chiều nay (13-7), U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM. Tại đây, toàn đội sẽ có 5 ngày tập luyện trước khi đá trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2018 vào ngày 19-7.

Xuân Trường về nước hội quân cùng đồng đội

Việc Xuân Trường về nước sớm hơn dự kiến là kết quả thương thảo giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, CLB HAGL với đối tác là Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và CLB Gangwon.

Theo thỏa thuận, Xuân Trường sẽ sát cánh cùng U22 Việt Nam từ nay tới 30-8, thời điểm kết thúc SEA Games 29. Điều này đồng nghĩa, CLB Gangwon không có sự phục vụ của Xuân Trường trong suốt 8 vòng đấu tới tại K-League 2017, bắt đầu từ trận gặp Incheon vòng 16 vào ngày 16-7 tới.

Tuy nhiên sự vắng mặt này không quá ảnh hưởng tới Gangwon. Thực tế suốt 20 vòng đấu đã qua của mùa giải 2017, Xuân Trường thường xuyên ngồi dự bị, mới chỉ được ra sân không trọn vẹn ở 2 vòng đấu gần đây và không để lại dấu ấn gì đặc sắc.

Ngược lại, sự có mặt của Xuân Trường sẽ giúp Ban huấn luyện U22 Việt Nam có những phương án huấn luyện, chắp ghép đội hình cũng như hoàn thiện lối chơi cho đội tuyển, phục vụ 2 giải đấu quan trọng sắp tới.

Tại vòng loại U23 châu Á diễn ra trên sân Thống Nhất từ 19 đến 23-7, U22 Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste, Macau (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Riêng Xuân Trường không được dự trận ra quân gặp Timor Leste do thụ án thẻ đỏ nhận phải trong trận gặp UAE tại vòng chung kết U23 châu Á một năm trước.