Xuân Hợp bị đánh vì “nghi án” bán độ?

(ANTĐ) - Lý do dẫn tới việc trung vệ của Thanh Hóa cùng hai người đồng đội khác bị hành hung ở sân Hàng Đẫy hôm 21-5 vừa qua đã dần được hé lộ, khi hôm qua Xuân Hợp cho rằng có thể sai lầm của anh trong trận chung kết SEA Games 25 ở Lào (đá phản lưới nhà, khiến Malaysia thắng 1-0) chính là tác nhân dẫn tới vụ việc trên.

Xuân Hợp bị đánh vì “nghi án” bán độ?

(ANTĐ) - Lý do dẫn tới việc trung vệ của Thanh Hóa cùng hai người đồng đội khác bị hành hung ở sân Hàng Đẫy hôm 21-5 vừa qua đã dần được hé lộ, khi hôm qua Xuân Hợp cho rằng có thể sai lầm của anh trong trận chung kết SEA Games 25 ở Lào (đá phản lưới nhà, khiến Malaysia thắng 1-0) chính là tác nhân dẫn tới vụ việc trên.

>>>Trung vệ Mai Xuân Hợp: “Tôi bị đánh như kẻ thù”

Xuân Hợp đã sống trong sự dằn vặt với bàn đá phản lưới nhà trong trận chung kết ĐT U23 ở SEA Games 25

Xuân Hợp đã sống trong sự dằn vặt với bàn đá phản lưới nhà trong trận chung kết ĐT U23 ở SEA Games 25

“Tôi có cảm tưởng những người đánh tôi vì nghĩ tôi có liên quan đến bán độ”, Xuân Hợp nói. Cầu thủ sinh năm 1986 này từng bị coi là “tội đồ” vì sai lầm chết người trong trận đấu ở Viêng-chăn, Lào cuối năm 2009 trên.

Dù theo phân tích của nhiều chuyên gia, đó chỉ đơn thuần là một sai sót chuyên môn, nhưng Xuân Hợp đã sống trong sự dằn vặt rất lâu và bản thân anh luôn phải nhận cái nhìn ác cảm từ dân cá độ.

Dẫu vậy, trong đội Thanh Hóa, Xuân Hợp luôn dành được thiện cảm của mọi người. “Cậu ấy không phải loại cầu thủ thường xuyên giao du với  giang hồ. Sinh hoạt thường ngày của Xuân Hợp cũng không có gì đáng phàn nàn”, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa nhận xét. Trong khi đó, đồng đội Đình Tùng cho biết: “Tính cách của Xuân Hợp rất khó để cậu ấy có mâu thuẫn lớn với ai, dẫn tới việc bị đánh hội đồng như thế”.

Hôm qua 23-5, dù Thanh Hóa khẳng định đã gửi đơn khiếu nại lên VFF, nhưng theo Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, ông chưa nhận được báo cáo từ phía BTC giải và mới chỉ nắm được vụ việc này qua báo chí. Trong khi đó, ông Hoàng Chuyên Cần - Trưởng ban An ninh VFF nói rằng họ vẫn chưa có kế hoạch làm việc với lực lượng công an, bởi BTC giải đã yêu cầu Tiểu ban An ninh sân Hàng Đẫy có báo cáo chung về tình hình an ninh của trận đấu giữa HN.ACB và Thanh Hóa, thì mới có cơ sở để tiếp tục làm việc.

Lê Vinh