Xử phúc thẩm các bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền

ANTĐ -Sáng nay (23-5), TAND Tối cao tại tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, Hồ Đức Hòa , trú tại Nghệ An - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trần Đình đã lôi kéo nhiều đối tượng khác ở Nghệ An, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Trà Vinh... tham gia tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng” (gọi tắt là Việt Tân), lôi kéo đông người, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, đưa yêu sách đòi đa nguyên đa đảng, thay đổi chế độ chính trị... 

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Nghệ An kết án từ 3 - 13 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với các bị cáo.

Sau đó, các bị cáo đã có đơn kháng án  xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo dự kiến, vào ngày mai, phiên tòa phúc thẩm sẽ tuyên án đối với các bị cáo.