Xử phạt 5 tổ chức khai thác vàng trái phép

ANTĐ - Ngày 27/2, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt các tổ chức đơn vị khai thác vàng trái phép, gây nhiều bức xúc trong chính quyền cơ sở và nhân dân.

Theo đó, có 5 tổ chức bị bắt quả tang về hành vi khai thác vàng trái phép với tổng số tiền phạt là 350 triệu đồng. Mỗi tổ chức bị phạt từ 70 đến 80 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng, trưởng phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong năm 2011, vàng tặc đã ‘‘khai tử’’ nhiều cánh rừng, sông suối tại các xã Lộc Sơn, Xuân Lộc (huyện Phú Lộc), xã Thượng Long (huyện Nam Đông), lòng hồ Tả Trạch (thị xã Hương Thủy).

Tại huyện Nam Đông, nạn khai thác vàng trái phép tràn lan đã khiến nhiều ngọn núi bị xới tung, lòng sông tan nát, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, đẩy người dân vào bước khốn cùng. Công ty được cấp phép khai thác vàng đã đe dọa, ép dân nghèo bán đất với giá bèo, lén lút đào vàng trong đất của dân.

Lán trại cả người khai thác vàng

Xe múc của nhiều đơn vị, cá nhân tham gia khai thác vàng trái phép ở thượng nguồn sông Hương - ảnh chụp tháng 8 năm 2011

Tại thượng nguồn sông Hương, lợi dụng việc tham gia hỗ trợ thi công công trình hồ Tả Trạch (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) nhiều đơn vị, cá nhân đã ồ ạt khai thác vàng trái phép ở khe Vàng và khe Năm Bảy, gây ra cảnh hỗn loạn, ô nhiễm môi trường, mất an ninh tật tự trên địa bàn.
Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Tâm, công an viên xã Dương Hòa cho hay, lực lượng chức năng xã Dương Hòa chỉ có chức năng kiểm tra nắm tình hình báo cáo lên chính quyền xã chứ không thể thu giữ hoặc tịch thu phương tiện được. Bởi điểm khai thác vàng quá xa khu vực dân cư, địa hình hiểm trở. Trong lúc các phương tiện máy móc cơ giới thì quá lớn không thể tịch thu và di chuyển.

Lợi dụng địa hình cách trở, nằm xa khu dân cư, ''vàng tặc'' đã đổ xô khai thác trái phép gây ảnh hưởng môi trường ở thượng nguồn sông Hương nghiêm trọng - Ảnh chụp tháng 8 năm 2011

Một đoạn thượng nguồn sông Hương bị ''cày nát'' do khai thác vàng trái phép - ảnh chụp tháng 8 năm 2011

Trước phản ánh của chính quyền cơ sở và bức xúc của người dân, các lực lượng chức năng đã chính thức vào cuộc truy quét nạn khai thác vàng trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang 5 công ty tổ chức đào đãi vàng trái phép bằng cơ giới với quy mô lớn tại hồ Tả Trạch (xã Dương Hoà, TX Hương Thủy), các xã Hồng Thủy, Hồng Trung (A Lưới) và Nam Đông.

Tất cả các tổ chức này đều không có giấy phép khai thác vàng và bị tịch thu toàn bộ tang vật như: xe múc, tàu cuốc, máy nổ, máy sàng và các vật dụng khai thác vàng. Đặc biệt, có công ty lợi dụng giấy phép của UBND tỉnh cấp cho khai thác cát sạn phục vụ công trình Tả Trạch lén lút khai thác vàng. Ngoài ra, công an còn xử phạt bổ sung chi phí thuê kho bãi tạm giữ phương tiện, khắc phục môi trường.