Xử nghiêm dạy thêm, loạn thu chi

ANTĐ - Xung quanh vấn đề dạy thêm, học thêm và các khoản thu chi tại Hà Nội, thanh tra Bộ GD-ĐT chính thức kiến nghị với UBND thành phố kiên quyết xử lý các sai phạm được phát hiện trong đợt thanh tra cuối tháng 9-2012.

Phiếu khảo sát học sinh phát hiện việc dạy thêm không đúng quy định. Ảnh minh họa

Khảo sát học sinh phát hiện cô dạy thêm

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, dù chỉ kiểm tra trong 3 ngày cuối tháng 9-2012 về tình hình chỉ đạo, quản lý dạy thêm, học thêm và các khoản thu, chi đầu năm học 2012-2013 tại 14 phòng 

GD-ĐT và trường tiểu học ở Hà Nội đã phát hiện được nhiều vấn đề trong công tác này.

Theo đoàn thanh tra Bộ GD-ĐT, hầu hết các trường tiểu học ở Hà Nội khi được thanh tra đều đã tổ chức cho giáo viên ký cam kết không dạy thêm, học thêm trái quy định. Tuy nhiên, khi đưa ra phiếu khảo sát đối với học sinh tiểu học, thì đoàn thanh tra đã nhận được phản ánh của học sinh các trường Láng Thượng, Ngọc Lâm, Cổ Nhuế B, Kim Giang vẫn có tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường các môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh từ 16h30 đến 20h các ngày học và thứ bảy, chủ nhật. Riêng trường tiểu học Láng Thượng, học sinh nêu rõ có 3 giáo viên của trường dạy thêm ngoài nhà trường. Đoàn thanh tra cũng phát hiện trường tiểu học Tân Mai tổ chức dạy thêm một số môn như tiếng Anh, tin học, luyện chữ trái quy định của Bộ GD-ĐT.

Trả lại tiền thu sai 

Về tình hình thực hiện các khoản thu thỏa thuận ở một số trường tiểu học ở Hà Nội, thanh tra Bộ GD-ĐT phát hiện có những sai sót về quy trình và thủ tục như chưa lập dự toán chi để làm căn cứ tính toán mức thu như tiểu học Kim Liên, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế B... Điều khiến một số cha mẹ học sinh bức xúc, không đồng thuận với chủ trương của nhà trường là do cách làm của các trường tiểu học Kim Giang, Láng Thượng... chưa tổ chức họp với cha mẹ học sinh để trình bày dự toán  chi và mức thu đã yêu cầu phụ huynh ký văn bản đồng ý hay không đồng ý với các khoản thu do nhà trường đề xuất.

Với những phát hiện nói trên, Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Sở GD-ĐT Hà Nội làm rõ sai phạm của các trường về dạy thêm, học thêm cũng như các khoản thu, chi đầu năm học. “Trên cơ sở kết quả thanh tra, tiến hành xử lý hoặc kiến nghị UBND các quận, huyện xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm, đồng thời chỉ đạo các trường khắc phục hậu quả theo hướng dừng ngay việc dạy thêm học thêm và thu tiền trái quy định, trả lại tiền thu sai, xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên vi phạm” - ông Nguyễn Huy Bằng kiến nghị. Ngoài việc dạy thêm các môn chính khóa, Hà Nội cần có hướng dẫn cụ thể và quản lý việc dạy thêm môn tiếng Anh cũng như hoạt động của các câu lạc bộ  năng khiếu, nghệ thuật... Được biết, ngày 30-10 là hạn cuối để Hà Nội kiểm tra xử lý vi phạm và báo cáo Bộ GD-ĐT.