Xử lý xe công vi phạm - không có ngoại lệ

ANTĐ - Những ngày đầu tháng 12, cả trăm trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã bị hệ thống camera xử phạt phát hiện, gửi thông báo về nhà, về cơ quan chủ quản phương tiện, trong đó có nhiều xe công mang biển xanh, biển đỏ. Quan điểm của chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội là không có bất cứ ngoại lệ nào khi xử lý phương tiện vi phạm. 

Xử lý xe công vi phạm - không có ngoại lệ  ảnh 1CSGT kiên quyết xử phạt chiếc xe biển xanh vi phạm Luật Giao thông bị hệ thống camera giám sát phát hiện

                             
Phương tiện vi phạm đều được xử lý đúng quy định

Sáng 9-12, cùng với các chốt CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng ở các ngã tư, điểm giao cắt trên tuyến đường Giáp Bát - Giải Phóng, Đội CSGT số 14 bố trí riêng một tổ công tác phối hợp với Trung tâm chỉ huy giao thông xử phạt các phương tiện vi phạm phát hiện qua hệ thống camera. Ngoài một xe cẩu kéo phương tiện vi phạm, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Văn Hoàng chỉ huy còn được trang bị thiết bị hiện đại tiếp nhận hình ảnh của các phương tiện vi phạm. 

Qua bộ đàm, Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông thông tin tới tổ công tác xuất hiện chiếc xe BKS: 17B-0518 vi phạm lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Lập tức, thiết bị điện tử chuyên dụng trên tay Trung tá Nguyễn Văn Hoàng hiện lên hình ảnh chiếc xe biển xanh BKS: 17B-0518 vi phạm tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng. Khi chiếc xe này lưu thông xuôi về Giáp Bát, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Người điều khiển xe là ông Phạm Quang Thuận (SN 1963, ở Thái Bình). Khi được tổ công tác cho xem hình ảnh vi phạm, ông Thuận nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm. CSGT đã xử phạt tại chỗ đối với lái xe, đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo về cơ quan nơi lái xe đang làm việc.

Không chỉ xe biển xanh, những xe biển đỏ vi phạm cũng bị hệ thống camera chụp lại hình ảnh, gửi đến các chốt làm nhiệm vụ trên đường. Xe ô tô BKS: TC-32… vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông cũng đã bị hệ thống camera giám sát ghi lại, truyền đến thiết bị cầm tay của Trung tá Nguyễn Văn Hoàng. Lái xe biển đỏ trên đã bị lập biên bản xử phạt. 

Xử lý xe công vi phạm - không có ngoại lệ  ảnh 2

Hệ thống camera phát hiện vi phạm rồi truyền về Trung tâm chỉ huy giao thông để phối hợp xử lý

Không có “vùng cấm”

Thông tin với PV Báo ANTĐ, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, tuyến đường Giải Phóng - Giáp Bát kể từ khi được lắp đặt hệ thống camera đã giúp cho đội rất nhiều trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Thay vì phải bố trí khá nhiều CBCS cho việc kiểm tra xử phạt, nay đơn vị dồn quân cho nhiệm vụ chống ùn tắc, phân luồng. 

Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Điều khiển tín hiệu đèn giao thông cho biết, công tác xử phạt vi phạm qua hệ thống camera được Phòng CSGT triển khai từ cuối năm 2014.

Trong gần 1 năm qua, hơn 4.000 trường hợp vi phạm bị camera ghi lại hình ảnh, gửi thẳng đến các tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường để xử lý. Đối với những phương tiện CSGT chưa kịp dừng xe xử phạt, từ ngày 1-12 đều được gửi thông báo vi phạm về nhà, cơ quan. “Trong hơn 4.000 phương tiện bị camera phát hiện vi phạm, có không ít lái xe công và tất cả đều bị xử phạt  theo đúng quy định” - Trung tá Huỳnh Tấn Nam cho biết.

“Không có “vùng cấm” trong công tác xử lý đối với bất kỳ phương tiện vi phạm nào. Những người điều khiển phương tiện ở các cơ quan Nhà nước hơn ai hết phải hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật, Luật Giao thông”, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT nêu rõ. 

Chiều 9-12, Thiếu tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra khám nghiệm TNGT, Phòng CSGT cho biết, từ ngày 1-12 đến nay, Trung tâm Chỉ huy điều khiển giao thông phối hợp với các đội, đã phát hiện qua camera và lập biên bản xử phạt trực tiếp hơn 150 trường hợp vi phạm giao thông; lỗi chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu với gần 90 trường hợp.

Hệ thống camera giám sát cũng đã xác định 170 trường hợp vi phạm, giúp phục vụ công tác tra cứu địa chỉ để gửi thông báo xử phạt về nhà, cơ quan người vi phạm.