Thanh tra vụ mua bán đất nông nghiệp ở Thịnh Đán, Thái Nguyên:

Xử lý triệt để sai phạm, không dung túng bao che

ANTĐ - Ông Bùi Xuân Hòa – Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên: Thành phố đã giao cho Thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện tại phường Thịnh Đán, với 2 lĩnh vực trọng tâm là vấn đề tài chính và các sai phạm về đất đai...

Sau khi báo chí vào cuộc điều tra và phanh phui vụ ông Nguyễn Thành Trung (ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thu gom, mua hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại địa bàn, sau đó lại được chính anh trai là ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên) tiếp tay trong việc chứng thực vào các đơn từ để xin chuyển đổi sang đất thổ cư khiến dư luận hết sức bức xúc. Trước sự việc này, UBND TP Thái Nguyên đã có sự chỉ đạo làm rõ và sẽ xử lý triệt để…

Trong những ngày gần đây, cán bộ Đoàn Thanh tra của TP. Thái Nguyên cũng đã đến gặp và làm việc với 16 tổ trưởng tổ dân phố của phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên) đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm trên địa bàn phường này.

“Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ việc thu gom đất nông nghiệp của Nguyễn Thành Trung - em trai Chủ tịch phường Thịnh Đán, Nguyễn Hữu Quang. Chúng tôi cho rằng, nếu không có sự tiếp tay của ông Quang thì ông Trung không thể dám đi thu gom, mua hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp như vậy!” - một tổ trưởng tổ dân phố bức xúc nói.

Cùng nội dung trong đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, 16 vị tổ trưởng tổ dân phố phường Thịnh Đán còn đề nghị cần phải điều tra, làm rõ nếu có sai phạm thì cần phải xử lí nghiêm ông Quang để chọn ra người có đức, có tài làm lãnh đạo phường thay ông Quang. Có thể thấy, sau khi sự việc trên được báo chí phản ánh, UBND TP. Thái Nguyên đã tiếp thu đồng thời có văn bản yêu cầu Phòng TN&MT cùng với các cơ quan chức năng vào cuộc. Đặc biệt mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thái Nguyên cũng đã có cuộc họp về vấn đề này và thống nhất xử lý nghiêm những cán bộ “tiếp tay” cho các sai phạm mà báo chí đã nêu.

Theo ông Bùi Xuân Hòa – Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên: “Hiện nay thành phố đã giao cho thanh tra, tiến hành thanh tra toàn diện tại phường Thịnh Đán. Trong đó, 2 lĩnh vực được thanh tra trọng tâm là vấn đề tài chính, các sai phạm về đất đai mà báo chí đã nêu. Đây là cuộc thanh tra toàn diện nên chắc sẽ phải lâu hơn so với qui định. Quan điểm của TP. Thái Nguyên là nếu sai thì xử lý, không dung túng, bao che. Trước đó ngày 15-8, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thái Nguyên cũng đã có cuộc họp nói về “vụ Thịnh Đán”, thống nhất quan điểm xử lý sai phạm sau khi có kết luận thanh tra như tôi đã nói. Nếu dự thảo thanh tra “vênh” nhiều với dư luận, chúng tôi sẽ tổ chức buổi làm việc với báo chí để báo chí cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi”.

Ngôi nhà sàn bề thế của ông Nguyên Thành Trung làm trên đất của HTX dịch vụ nông nghiệp Thịnh Đán 
 Ngôi nhà sàn bề thế của ông Nguyên Thành Trung làm trên đất của HTX dịch vụ nông nghiệp Thịnh Đán 
Trao đổi với phóng viên về những vấn đề pháp lý điều chỉnh liên quan đến vụ việc, Luật sư Nguyễn Xuân Bính (thuộc Đoàn LSTP. Hà Nội) cho rằng, theo quy định của Luật Đất đai, việc chuyển QSDĐ phải được thực hiện thông qua hệ thống cơ quan công chứng (Văn phòng công chứng, Phòng công chứng) hoặc qua chứng thực của UBND cấp xã, phải đăng ký chuyển nhượng tại Văn phòng đăng ký nhà đất. Việc các cá nhân tự đứng ra mua, bán và chuyển nhượng đất bằng hợp đồng viết tay, không có công chứng, chứng thực là trái pháp luật, cần phải xử lí nghiêm.

Có thể thấy, việc ông Trung mua đất nông nghiệp với giá chuyển nhượng thấp, nếu được chuyển đổi thành đất ở thì giá trị của nó sẽ nâng lên gấp rất nhiều lần. Ở đây rõ ràng là có việc tư lợi cá nhân. Vấn đề được đặt ra là, nếu ông Trung không có anh trai là Chủ tịch UBND phường tạo điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì ông này có dám thu gom nhiều nghìn mét vuông đất nông nghiệp để tiếp tục cấy lúa không?

Do vậy, cơ quan chức năng của UBND TP. Thái Nguyên cần làm rõ, động cơ, mục đích của ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán trong việc xác nhận, đề nghị cho em trai mình được chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Nếu có thể, cơ quan chức năng cần làm rõ ông Quang “có phần” hay không trong các thương vụ thu gom đất nông nghiệp như báo chí đã phản ánh trong thời gian qua.

Theo thông tin mới phóng viên có được, trong khi đoàn thanh tra làm việc với ông Nguyễn Thành Trung thì ông này đã xin tự tháo dỡ đối với căn nhà sàn xây dựng khá bề thế và kiên cố trên đất rừng nằm ở Đầm Sòi thuê của HTX dịch vụ nông nghiệp Thịnh Đán.