Xử lý tốt trước siêu bão Sandy: Ông Obama ghi điểm

ANTĐ - Ngày 1-11, cuộc sống của người dân ở bờ đông nước Mỹ được khôi phục trở lại sau khi siêu bão Sandy cướp đi sinh mạng của ít nhất 70 người và khiến 6 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện, hầu hết ở 2 bang New York và New Jersey. Cùng ngày, Sở chứng khoán New York đã hoạt động trở lại, các chuyến bay và hệ thống tàu điện ngầm tại New York cũng dần được nối lại, trong khi phần lớn các cây cầu trong thành phố đã được lưu thông. 

Tại New Jersey, lực lượng vệ binh quốc gia đã tới thành phố Hoboken bị ngập nặng giúp sơ tán khoảng 20.000 người và phát thức ăn cho họ. Tổ chức IHS Global Insight ước tính, cơn bão Sandy đã khiến nước Mỹ thiệt hại 20 tỷ USD.   

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Barack Obama đã đi thị sát một số khu vực bị tàn phá nặng nề dọc bờ biển bang New Jersey cùng với Thống đốc bang, Chris Christie. Ông Christie, vốn là một trong những người chỉ trích Tổng thống Obama gay gắt nhất, đã đánh giá cao khả năng xử lý khủng hoảng của ông Obama. Trong khi đó, khảo sát của hãng ABC News cho thấy, 78% trong số 340 người được hỏi cho rằng Tổng thống Obama đã xử lý “xuất sắc” hoặc “tốt” trước thảm họa, trái ngược hẳn với người tiền nhiệm George W. Bush khi cơn bão Katrina đổ bộ vào nước Mỹ hồi năm 2005.

Đây là một trong những yếu tố giúp ông Obama ghi điểm trước cử tri khi chỉ còn vài ngày nữa là chính thức diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Gallup, 54% người dân Mỹ tin rằng ông Obama sẽ tái cử, so với 34% ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney. Dù vậy, ông Romney cũng tranh thủ lấy lòng cử tri khi kêu gọi những người ủng hộ quyên góp giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Sandy. 

Hiện hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn so kè quyết liệt, giành giật từng lá phiếu cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, theo thống kê của tổ chức Centre for Responsive Politics (Trung tâm Phản hồi chính trị) có trụ sở ở Mỹ, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 sẽ tốn kém nhất trong lịch sử nước này khi tiêu tốn số tiền lên tới 6 tỷ USD, nhiều hơn số tiền chi cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008 khoảng 700 triệu USD.