Xử lý nhiều xe khách chở quá tải

Từ 15 đến 18-2, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 18 trường hợp xe khách xuất phát từ tỉnh và xe của các tỉnh, thành phố khác đi qua địa phận tỉnh chở quá người theo qui định, trong đó nhiều xe chở gấp đôi số người.

Xử lý nhiều xe khách chở quá tải

* Một ô tô khách tông vào nhiều nhà dân

Từ 15 đến 18-2, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 18 trường hợp xe khách xuất phát từ tỉnh và xe của các tỉnh, thành phố khác đi qua địa phận tỉnh chở quá người theo qui định, trong đó nhiều xe chở gấp đôi số người.

Xe mang BKS: 47V-1576 do Nguyễn Văn Nguyên điều khiển chạy tuyến Hà Nội- Gia Lai chở 80/46 người; xe 37N-4748 do Nguyễn Văn Phương, trú ở Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) điều khiển, chạy tuyến Vinh - thành phố Hồ Chí Minh chở 83/46 người; xe UN-3228 do Vũ Quang Trung ở Tây Sơn, huyện Hương Sơn điều khiển chở 82/47 người; xe xe mang BKS: Lào UN-1845 do Nguyễn Thành Trung ở Diễn Châu, Nghệ An điều khiển chở 95/47 người.

Nhiều xe chạy tuyến Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng- Đà Nẵng, Hà Tĩnh- các tỉnh phía Nam và phía Bắc cũng chở quá số người qui định từ 30 đến 40 người. Những xe chở quá người được đưa về các bến xe bố trí phương tiện tiếp tục hành trình, không có người phải ở lại và hành khách không bị lèn chặt trong các xe.

lKhoảng 3h15 ngày 18-2, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Phú Khánh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, ôtô khách mang BKS: 53N-4925 thuộc Công ty xe khách Sài Gòn chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, khi qua một đoạn cua tại đây đã tông vỡ dải phân cách cứng rồi lần lượt lao thẳng vào hai ngôi nhà của dân, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Sau khi vượt qua dải phân cách, chiếc xe đã lao vào hiên của gia đình anh Huỳnh Sơn (46 tuổi) nằm bên phải đường, tông vào hai chiếc ôtô đang đậu tại đây, gây hư hỏng phần thân hai xe này. Trong đó có chiếc xe Ford mang BKS: 79D- 5442, trị giá trên 500 triệu đồng của vợ chồng anh Sơn, được mua về cách đây 20 ngày. Xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm vào và làm sập phần lớn ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Ba (67 tuổi) ở bên trái đường.

Ông Ba cho biết, chỉ có vợ chồng ông trong nhà, khi đó vừa ngủ dậy, nghe một tiếng “ầm” và ngôi nhà đổ sập. May mắn căn phòng có mặt vợ chồng ông chỉ bị rung chuyển, nên hai người thoát chết trong gang tấc.

(Theo TTXVN)