Xử lý nhiều xe khách “chặt chém”

ANTĐ - Tin từ Thanh tra Bộ GTVT cho hay, sáng qua 7-2, nhiều hành khách đi xe khách BKS: 22B-00030 chạy tuyến Tuyên Quang - Mỹ Đình đã phản ánh qua đường dây nóng việc nhà xe để biển đi Giáp Bát để lừa hành khách. 

Ngoài ra, nhà xe còn thu tiền vé không đúng quy định. Cụ thể, giá vé đi Hà Nội - Tuyên Quang là 150-200.000 đồng/người, nhưng khách bắt dọc đường chỉ đi đến địa phận Việt Trì cũng thu 150.000 đồng. Ngay sau khi xe khách BKS: 22B-00030 về đến bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm với hình thức phạt tiền và thu hồi phù hiệu, giấy phép lưu hành 30 ngày.

Trước đó, bến xe Giáp Bát cũng đã nhận được phản ánh qua đường dây nóng về tình trạng tăng giá vé vô tội vạ của một số nhà xe dịp Tết. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản và không cho vào bến hoạt động một tuần, riêng các xe thu giá vé cao đã yêu cầu trả lại tiền cho khách.