Xử lý nhiều hộ dân trồng cây thuốc phiện

ANTĐ - Công an các huyện Bắc Sơn, Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa  phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, phát hiện và xử lý nhiều hộ dân trồng cây thuốc phiện trái phép trên địa bàn.

Ngày 28-3, CAH Văn Lãng tổ chức phá bỏ 30 cây thuốc phiện cao từ 30 - 40 cm, đang trong giai đoạn ra hoa, quả được trồng tại nhà ông Luân Văn Sy, SN 1963, ở thôn Phiêng Liệt, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng. Trước đó, vào ngày 27-3,  CAH Văn Lãng phối hợp với Công an xã Hội Hoan đã kiểm tra và phát hiện 3 hộ gia đình ở xã này trồng cây thuốc phiện, thu giữ hơn 300 cây thuốc phiện, 2 bình thủy tinh chứa hoa, quả, lá cây thuốc phiện được ngâm với rượu.

Xử lý nhiều hộ dân trồng cây thuốc phiện ảnh 1
Cây thuốc phiện có tác hại ghê gớm cho cộng đồng (Ảnh minh họa)

Cũng trong tháng 3-2013, thực hiện đợt tập trung phá bỏ cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, CAH Bắc Sơn phát hiện và phá bỏ tại mảnh vườn của hộ gia đình ông Vi Văn Vòng, SN 1953, ở tiểu khu Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn 300 cây thuốc phiện cao từ 60cm đến 1m, đang trong thời kỳ ra hoa, quả. 
Ngày 20-3, CAH Bắc Sơn cũng tổ chức nhổ 309 cây thuốc phiện cao 50 cm, trên diện tích 3m vuông tại mảnh vườn của gia đình ông Hoàng Văn Cường, ở thôn Làng Gà 1, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn. Những vụ trồng cây thuốc phiện trái phép đang được Công an các huyện Văn Lãng, Bắc Sơn lập hồ sơ xử lý.