Xử lý nghiêm xe khách vi phạm tại bến Lương Yên

ANTĐ - “Từ đầu tháng 5, các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Thanh tra GTVT và đơn vị quản lý bến xe Lương Yên đã kiểm tra, xử lý gần 20 trường hợp xe khách vi phạm; đồng thời triển khai các biện pháp răn đe, gọi hỏi số đối tượng có biểu hiện hoạt động “cò” - chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng thông tin với PV Báo ANTĐ về những kết quả bước đầu triển khai Kế hoạch số 79 của CATP về đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, TTATGT xung quanh và trong khu vực bến xe.   

Phía trước cổng bến xe Lương Yên đã thông thoáng hơn

Đại tá Đinh Huy Hoàng –Trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, trước và trong dịp lễ lớn 30-4, 1-5 vừa qua, thực hiện Kế hoạch 79 của CATP, chỉ huy Phòng CSHS và CAQ Hai Bà Trưng đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, hiện tượng phức tạp tại bến xe Lương Yên, qua đó chỉ đạo xây dựng biện pháp giải quyết. Từ những vi phạm mang tính chất “bề nổi” như hàng quán, “xe ôm” trước cổng và bên ngoài hàng rào bến xe, trên đường đê Nguyễn Khoái, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng đã giao trách nhiệm cho CAP Bạch Đằng và đội CSGT-TT-PƯN giải quyết. Công tác duy trì được giao chính cho CAP Bạch Đằng.

Rà soát và phòng ngừa hoạt động của những đối tượng “cò mồi”, hay các hành vi chèo kéo khách, các lực lượng chức năng đã xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý bến. Trinh sát hình sự thường xuyên được điều động tới bến xe, nắm bắt, răn đe đối tượng “nổi”, xử lý ngay các hiện tượng gây rối, mất trật tự.

Cùng với đó, đơn vị quản lý bến tổ chức họp, quán triệt với các doanh nghiệp vận tải, cam kết không cho xe không đủ điều kiện vào bến; nghiêm cấm xe dừng đỗ bắt khách sai quy định; xe xuất bến vẫn mở cửa đi chậm đón khách; xe không tuân thủ sự sắp xếp, điều hành của cán bộ và bảo vệ bến xe.

Ngoài lực lượng bảo vệ giám sát trực tiếp, bến xe Lương Yên đã lắp đặt hệ thống camera “phủ” toàn bộ sân bãi. Tất cả hình ảnh vi phạm được ghi lại sẽ dùng làm căn cứ để đơn vị quản lý bến và các cơ quan chức năng xử lý vi phạm. Những động thái quyết liệt này được cụ thể hóa bằng con số trên dưới 20 trường hợp xe khách vi phạm bị xử lý từ cuối tháng 4 đến nay, với mức xử phạt nhẹ nhất là đình chỉ lái xe từ 3-5 ngày. Những trường hợp vi phạm nhiều lần được đơn vị quản lý bến tập hợp, đề xuất cơ quan quản lý Nhà nước thu hồi phù hiệu hoạt động, không cho tiếp tục khai thác vận tải tại bến xe.